MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Trưởng ban kỷ luật VFF lên tiếng về án phạt dành cho CLB HAGL

    13:52 Thứ năm 13/04/2017

    Trao đổi với báo chí trong nước mới đây, trưởng ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường khẳng định Ban Kỷ luật VFF không gặp phải bất cứ khó khăn nào để đưa ra án phạt cho HAGL sau những sai phạm tại vòng 12 V.League 2017 vừa qua.

    Sau thất bại ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V.League 2017 cuối tuần vừa qua, CLB HAGL đã phải nhận hàng loạt án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

     - Bóng Đá

    CLB HAGL nhận liên tiếp 3 án phạt sau trận thua ngược trước FLC Thanh Hóa.

    Theo đó, BTC trận đấu HAGL gặp FLC Thanh Hóa phải nộp phạt số tiền 25 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả có lời lẽ thô tục đối với trọng tài, ném nhiều chai nước, bịch nước xuống sân vận động trong trận đấu giữa hai CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và FLC Thanh Hóa. Phạt 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 3 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài. Cảnh cáo ông Nguyễn Quốc Tuấn – HLV trưởng CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai do có hành vi phản ứng đối với trọng tài.

    Sau khi án phạt với CLB HAGL được công bố, trưởng ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường lên tiếng khẳng định những án phạt này là phù hợp sau những sự cố trên sân Pleiku ở trận đấu cuối tuần vừa qua: “Hình thức phạt cho Trưởng đoàn Tấn Anh ở mức độ vừa phải tại vì ông ấy chạy vào để phản ứng thôi chứ còn nếu thách đố, la ó thì sẽ khác. Còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở mức cảnh cáo vì họ phản ứng phải có nguyên nhân của nó chứ không thể tự nhiên phản ứng được. Ở pha bóng A Hoàng bị phạt thẻ vàng thứ 2 và tình huống không công nhận bàn thắng của Văn Thanh ông ấy cũng chỉ phản ứng tức thời rồi thôi chứ không chạy vào sân như ông Tấn Anh. Cần xem toàn cục để đưa ra án phạt”.

    Trong cuộc trao đổi của mình, ông Hường cũng khẳng định Ban kỷ luật VFF không gặp bất kỳ áp lực nào khi đưa ra những án phạt nguội với CLB HAGL dù đây là đội bóng của Phó chủ tịch tài chính tại VFF, Đoàn Nguyên Đức. Ông Hường nhấn mạnh, với những sai phạm tại V.League, ban kỷ luật sẽ xử lý dựa vào hồ sơ nhận được và áp dụng theo luật định: “Chúng tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi đưa ra án phạt cho HAGL cả, cứ đúng luật mà làm, áp dụng các khung, điều, khoản để làm; đúng người đúng tội chứ không ảnh hưởng gì cả. Chúng tôi không quan tâm đến việc HAGL là đội bóng của ông nào cả. Cứ xem Long An của bầu Thắng trước đây đó, là Chủ tịch VPF cũng làm cho "lên bờ xuống ruộng". Ban kỷ luật VFF toàn luật sư, tiến sĩ luật chẳng ngại ai cả, đúng luật mà làm, bất kể ai”.

    Đức Anh | 09:56 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...