Sau vòng 16 V-League 2015, ngôi đầu bảng đã thuộc về Thanh Hóa. Nhưng liệu đội bóng xứ Thanh có giữ được, hoặc có duy trì được cuộc đua vô địch đến cuối mùa giải với B.Bình Dương hay không thì vẫn còn là ẩn số chờ thời gian trả lời…
TSong song với sự ổn định, bóng đá xứ Thanh đã nhận được cú hích mạnh mẽ từ nhà tài trợ. Đó là cuộc cách mạng lương, thưởng, tâm lý cho các cầu thủ từ tập đoàn FLC. 3 trận đấu đã qua, mỗi chiến thắng, toàn đội Thanh Hoá đều nhận được khoản tiền thưởng với mức 500 triệu đồng/trận. Quan trọng hơn là tiền về với đội sau trận đấu. Chính điều đó cộng với sự đoàn kết của cả một tập thể đã làm nên một Thanh Hóa có được sự thăng hoa ấn tượng.
Ngôi số một đang trong tay CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên đội bóng xứ Thanh có giữ được cái vừa đạt được và xa hơn liệu có duy trì cuộc đua vô địch đến cuối mùa hay không thì vẫn còn là ẩn số. Bởi Thanh Hóa có nhiều cái hay và họ cũng đã gặp may. Nhưng trong cuộc đua đường trường thì không thể may mãi được mà phải hay. Cuối tuần này thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ làm khách trước ĐTLA. Trận đấu này được coi là một bài test quan trọng cho đội bóng xứ Thanh khi “Gạch” luôn đá rất hay trên sân nhà. Bên cạnh đó, nếu không thắng trận này rất có thể Thanh Hóa sẽ mất ngôi đầu bảng khi kẻ thất thế B.Bình Dương chỉ phải gặp đối thủ đang được coi là “ngân hàng điểm” ở V-League là HAGL.
Sau thất bại ngay tại Gò Đậu trước K.Khánh Hòa và mất ngôi đầu bảng, lúc này B.Bình Dương đang nóng lòng đòi lại vị trí số một. Tuy phải làm khách tại Pleiku, song chủ nhà HAGL đang trong cơn khủng hoảng cả về tinh thần lẫn lực lượng. Những ngoại binh được tăng cường cho giai đoạn lượt về không giỏi như sự kỳ vọng. Đặc biệt các cầu thủ trẻ tài năng như Xuân Trường, Tuấn Anh và nhất là Công Phượng đang có dấu hiệu sa sút về tâm lý thi đấu. Khó cho HAGL khi mà B.Bình Dương mạnh hơn hẳn. Khả năng trắng tay của đội bóng phố Núi ngay trên sân nhà là rất lớn.
Cuộc đua đến chức vô địch đang nóng lên và ở đáy bảng cuộc chiến trụ hạng cũng nóng hơn bao giờ hết. HAGL có nguy cơ trắng tay trên sân nhà, nhưng XSKT Cần Thơ với HLV Vũ Quang Bảo lại có cơ hội lớn thoát xa khỏi khu vực nguy hiểm khi được đá trên sân nhà. HN T&T là đối thủ mạnh, có kinh nghiệm, song XSKT Cần Thơ cũng biết cách giành điểm ở những thời khắc quan trọng nhất. Trong khi đó, Đồng Nai dù rất nỗ lực nhưng khó có khả năng giành điểm tại Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng.
Lịch thi đấu ngày 19/7:
16h30
Đồng Tháp – Hải Phòng
XSKT Cần Thơ – HàNội T&T
ĐTLA – Thanh Hóa
17h00
Khánh Hòa – QNK Quảng Nam
HAGL – B.Bình Dương
SHB ĐàNẵng – Đồng Nai
17h30
SLNA – Than QN