MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trước trận đại chiến nước Đức, Witsel làm điều khiến Bayern nóng mặt

    17:35 Thứ hai 01/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Axel Witsel cùng các đồng đội đang rất tự tin hướng về trận "siêu kinh điển" nước Đức.

    Ở loạt trận Bundesliga cuối tuần, Borussia Dortmund hẳn là đội bóng vui mừng nhất sau khi vòng 27 khép lại.

    Đội bóng áo vàng đen đã giành được 3 điểm nhờ 2 bàn thắng của Paco Alcacer trong thời gian bù giờ. Trong khi đó, thầy trò Niko Kovac lại sảy chân ở trận đấu cùng giờ khi bị Freiburg cầm hòa 1-1 trên sân khách.

    Với kết quả này, thầy trò Lucien Favre đã lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Bayern sau gần 1 tháng mất vào tay đối thủ. Điều này rõ ràng sẽ trở thành liều thuốc tinh thần tích cực dành cho đội chủ sân Signal Iduna Park trong việc phá vỡ thế độc tôn mà "Hùm xám" tạo ra ở giải quốc nội trong suốt thời gian qua.

    Trước trận đại chiến nước Đức, Witsel làm điều khiến Bayern nóng mặt - Bóng Đá

     Witsel lên tiếng thúc đẩy tinh thần cả đội. 

    Dù không phủ nhận nhà ĐKVĐ Bundesliga đang có mùa giải sa sút nhưng cần phải đánh giá cao màn trình diễn xuất sắc đến từ các học trò HLV Favre ở mùa giải này.

    Trong thành công đến thời điểm hiện tại, tân binh mùa hè, Axel Witsel là một trong những nhân tố chủ chốt. Tiền vệ người Bỉ ngay lập tức chứng tỏ năng lực bản thân bằng cách trở thành buồng phổi, trái tim ở tuyến giữa Dortmund. 

    Mới đây, cựu cầu thủ Zenit còn lên tiếng thúc đẩy tinh thần của các đồng đội để hướng đến trận đấu tiếp theo với Bayern. Tiền vệ 30 tuổi cho rằng chẳng có gì phải sợ Bayern ở cuộc chạm trán cuối tuần này. 

    "Tôi thích được trả lời bằng cách thi đấu trên sân hơn là chỉ dùng lời nói suôn. Trận đấu tại Allianz Arena sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng ở trận lượt đi, toàn đội đã đánh bại được họ ở Signal Iduna Park thì rõ ràng chẳng có lí do gì mà chúng tôi không thể vượt qua họ trên sân khách. Chúng tôi sẽ đến đó với tham vọng giành được 3 điểm."

     - Bóng Đá

     Dortmund từng khiến Bayern ôm hận ở lượt đi.

    "Tại đó, mọi thứ đều trở thành hiểm họa khó lường và để không nhận một trận thua chúng tôi cần phải thi đấu hết khả năng mà tất cả có. Tôi nghĩ mọi người đều có chung một mục tiêu và tham vọng hay thậm chí là nhiều hơn cả tôi nghĩ nữa. Bây giờ, mọi trận đấu đều được xem là trận chung kết và toàn đội phải làm hết tất cả mọi thứ để giành được chiến thắng trong từng trận đấu còn lại." - Witsel nói thêm.

    Nếu giành được thắng lợi trong trận cầu 6 điểm tới đây, Witsel cùng các đồng đội sẽ nới rộng cách biệt với Bayern lên thành 5 điểm và tràn trề cơ hội vô địch vào cuối mùa.

    Lữ Phong | 17:10 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...