MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Trước tin đồn đến Đức, Mourinho lên tiếng chốt tương lai của bản thân

    22:48 Thứ ba 02/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Có vẻ như ngày Jose Mourinho tái xuất trên băng ghế huấn luyện sẽ không còn xa.

    Sau trận thua Liverpool 1-3 khi dẫn dắt Manchester United, Jose Mourinho đã bị ban lãnh đạo "Quỷ Đỏ" sa thải.

    Kề từ đó đến nay, chiến lược gia người Bồ vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm việc tại Old Trafford. Trong thời gian đó cựu HLV Real Madrid cũng nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ khác.

    Thậm chí mới đây, chiến lược gia từng 2 lần vô địch Champions League vừa có lời tuyên bố ông đã sẵn sàng cho việc tái xuất trên băng ghế huấn luyện. Chính vì điều này đã làm giới truyền thông tò mò và phát sốt muốn biết Mourinho sẽ chọn bến đỗ nào tiếp theo để dừng chân trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Mourinho đã quyết định chọn Bayern làm bến đỗ mới?

    Bayern Munich được cho rằng đang tiếp cận nhà cầm quân 56 tuổi và "Hùm xám" muốn Mourinho thay thế HLV Niko Kovac. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Croatia, đội bóng số 1 nước Đức đang thi đấu thiếu ổn định nên họ cần nhanh chóng tìm người "thuyền trưởng" mới ngồi vào chiếc ghế nóng tại Allianz Arena.

    Khi được hỏi về vấn đề này, Jose Mourinho trả lời:

    "Đức là một quốc gia mà tôi chưa có cơ hội được làm việc. Tôi rất muốn có lần thứ 3 vô địch Champions League cùng 3 đội bóng khác nhau và vô địch ở trên 5 quốc gia mà tôi từng đặt chân đến. Cho nên tại sao lại tôi không nắm bắt cơ hội này? Hãy chờ xem tương lai sẽ thế nào."

    Lữ Phong | 22:30 02/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...