MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Trước Quaresma, Hà Nội cũng suýt nổ bom tấn với 1 siêu sao của Bồ Đào Nha

    12:10 Thứ sáu 12/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hôm qua (11/07), dư luận bóng đá Việt Nam chú ý đến sự kiện CLB Hà Nội suýt nữa đã có một bom tấn chất lượng với cái tên Ricardo Quaresma của ĐT Bồ Đào Nha.

    Hôm qua, trang Fox Sports Asia đã dẫn lại thông tin về việc người đại diện của Ricardo Quaresma đã gửi 1 e-mail để giới thiệu thân chủ mình với CLB Hà Nội: "Truyền thông Việt Nam vừa đưa tin, Ricardo Quaresma đã được giới thiệu đến V-League 1 thi đấu cho CLB Hà Nội. Nhưng thời gian quá cấp bách nên phi vụ này đã lâm vào bế tắc.

    Trước Quaresma, Hà Nội cũng suýt nổ bom tấn với 1 siêu sao của Bồ Đào Nha - Bóng Đá

      Trang Fox Sports Asia đưa tin về việc Quaresma được giới thiệu sang V-League thi đấu.

    Anh hiện tại đang Besiktas và từng thi đấu cho những đội bóng hàng đầu châu Âu như: Sporting Lisbon, Porto,  Barcelona, Inter Milan, Chelsea.  Ở một diễn biến mới nhất, siêu cò Oscar Soler Sola đã gửi đến CLB Hà Nội một e-mail đề nghị chuyển nhượng với những từ ngữ rất thiện chí: "Tôi xin giới thiệu cho CLB bạn cầu thủ Ricardo Quaresma. Anh ấy hiện đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ cho CLB Besiktas. Hiện tại, hợp đồng của Quaresma còn hơn (đến năm 2020).

    Tuy nhiên nếu các bạn đưa ra lời đề nghị đủ sức hấp dẫn với Quaresma, thì tất cả mọi việc sẽ rất ổn thoả và phía Besiktas sẽ gật đầu.""

    Và Ricardo Quaresma cũng không phải là bom tấn "hụt" của CLB Hà Nội (trước đây là Hà Nội T&T). Cách đây đúng 10 năm, vào tháng 8/2009, đội bóng của bầu Hiển từng khiến cho NHM Việt Nam sụt sôi với thông tin sắp đưa ngôi sao của Chelsea lúc bấy giờ là Deco về sân Hàng Đẫy. Các tờ báo nước ngoài như: AS của Tây Ban Nha rồi DailyMail của Anh Quốc cũng đưa tin về sự kiện này. Ngoài ra, họ còn cho biết Chủ tịch của đội bóng thủ đô từng tiếp cận với Van Nistelrooy và Guti - khi đó đang thi đấu cho Real Madrid.

    Trước Quaresma, Hà Nội cũng suýt nổ bom tấn với 1 siêu sao của Bồ Đào Nha - Bóng Đá

     Trang báo nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội T&T tiếp cận cả Deco và 2 sao bự của Real Madrid.

    Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức độ thông tin và không được tiến hành như dự đoán. Và Hà Nội T&T lúc đó tiếp tục sống nhờ vào hơi thở của Công Vinh để chinh chiến ở V-League. Kết thúc giải, họ cán đích ở vị trí thứ 4 với 39 điểm.

    Trước đó, ở cùng mùa giải 2009, CLB HAGL và Xi măng Hải Phòng là 2 đội bóng đi đầu về việc đưa những ngôi sao bóng đá hàng đầu ở nước ngoài về V-League qua đó tạo sức hút với NHM. Với đội bóng Phố Núi, họ đã mời được Lee Nguyễn - tuyển thủ Quốc gia Mỹ. Còn đội bóng thành phố Cảng, họ chiêu mộ Denilson - nhà vô địch World Cup 2002.

    Trước Quaresma, Hà Nội cũng suýt nổ bom tấn với 1 siêu sao của Bồ Đào Nha - Bóng Đá

     Denilson gây sốt với NHM Hải Phòng và cả nước với những pha xử lý đẳng cấp.

    Sau những thương vụ "hụt" của CLB Hà Nội, có thể thấy các CLB Việt Nam đã được giới "cò" cầu thủ thế giới biết đến và xem như một mảnh đất màu mỡ để các cầu thủ ngôi sao thi đấu.

    Đăng Huy | 12:01 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...