MỚI NHẤT :
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • 'Trung vệ Việt kiều chưa thể giành suất ở ĐT Việt Nam'

    08:02 Thứ bảy 27/04/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đó là những lời nhận định của HLV Trương Việt Hoàng dành cho trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt sau chiến thắng nghẹt thở trước B.Bình Dương.

    CLB Hải Phòng vừa giành được 3 điểm quý giá trước B.Bình Dương trong một trận cầu kịch tính. Đến phút thứ 85, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ đã bị dẫn trước 2-1 tuy nhiên, với 2 bàn thắng của Josep Mpande (phút 90+1) và Diego Fagan (phút 90+2), họ hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

    'Trung vệ Việt kiều chưa thể giành suất ở ĐT Việt Nam' (Schmidt) - Bóng Đá

     Adriano Schmidt nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận CLB Hải Phòng vs B.Bình Dương.

    Thắng B.Bình Dương 3-2, Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH V-League với 13 điểm.

    Sau trận đấu, BTC giải quyết định trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho trung vệ Việt kiều  Adriano Schmidt. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực của Schmidt trong suốt trận đấu khó khăn vừa qua và anh cũng vượt qua cả Fagan - người đã ghi cú đúp bàn thắng - để có được danh hiệu này.

    Nhận định về cậu học trò của mình, HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: "Schmidt vừa mới trở lại và thi đấu rất hiệu quả. Theo cá nhân tôi, cậu ấy xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận."

    'Trung vệ Việt kiều chưa thể giành suất ở ĐT Việt Nam' (Schmidt) - Bóng Đá

     Schmidt là một chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ CLB Hải Phòng.

    Một điều đặc biệt khác ngoài chuyên môn trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng và B.Bình Dương chính là sự hiện diện của HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lê Huy Khoa trên khán đài sân Lạch Tray. Và những thể hiện của Adriano Schmidt nhiều khả năng đã lọt vào mắt xanh của vị chiến lược gia 60 tuổi.

    Tuy nhiên, HLV Việt Hoàng vẫn rất bình thản: "Schmidt thi đấu khá tốt và ổn định trong màu áo Hải Phòng nhưng để cạnh tranh một suất lên tuyển thì rất khó. Hiện tại, ĐTQG cũng có những trung vệ hàng đầu Việt Nam rồi. Nhưng công bằng mà nói, thực sự thì Adriano cũng chưa phải là một trung vệ có chuyên môn tốt, có thể so sánh với những người cùng vị trí trên đội tuyển."

    Adriano Schmidt sinh năm 1994 tại  Grimma, Leipzig, Đức và thừa hưởng dòng máu Việt Nam từ bố. Anh bắt đầu tập luyện bóng đá chuyên nghiệp từ 19 tuổi, kinh qua nhiều lò đào tạo tham gia các đội bóng trẻ ở Đức như:  FC Ingolstadt 04, VfB Eichstatt, FC Gerolfing. Đến 2016, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với TSV Schwabmunchen trước khi đến Việt Nam đầu quân cho CLB Hải Phòng từ mùa giải 2018 từ giai đoạn lượt về.

    'Trung vệ Việt kiều chưa thể giành suất ở ĐT Việt Nam' (Schmidt) - Bóng Đá

     Schimdt thi đấu trong màu áo của TSV Schwabmunchen.

    Adriano Schmidt thi đấu sở trường ở vị trí trung vệ, sở hữu chiều cao lý tưởng so với mặt bằng V-League 1m85, anh luôn là chốt chặn đáng tin cậy trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trương Việt Hoàng.

    Đăng Huy | 07:43 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...