MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Trung vệ Man Utd: "Tôi từng là 1 số 10, ghi rất nhiều bàn thắng"

    16:45 Thứ tư 24/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Man Utd, Victor Lindelof vừa có bài phỏng vấn đầy thú vị trên ESPN.

    Victor Lindelof lớn lên ở Vasteras, một thành phố nhỏ ở miền trung Thụy Điển. Anh xuất thân là một tiền vệ tấn công, một số 10. Nhưng giờ đây, Lindelof là một trung vệ, với lối chơi khôn ngoan, và đã trở thành trung tâm của cuộc cách mạng tại Old Trafford của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Anh được các đồng đội đặt cho cái tên là ‘Iceman’, thể hiện đúng sự gan góc, lỳ lợm và cực kỳ điềm tĩnh.

    Man United's 'Iceman' Lindelof: In my head I'm still a No. 10 - Bóng Đá

     Lindelof là trụ cột của Man Utd.

    "Tôi là một tiền vệ khi tôi còn trẻ", Lindelof nói với ESPN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

    "Tôi không phải là hậu vệ trong một thời gian dài. Tôi nghĩ có lẽ đó là lý do tại sao tôi cảm thấy thoải mái với trái bóng, bởi vì tôi bắt đầu như một số 10, sau đó là một tiền vệ box-to-box, sau đó là số 6 và bây giờ tôi là một hậu vệ .

    Đó là lý do tại sao tôi thích có bóng và tại sao tôi lại thoải mái với nó. Tôi thích có bóng dưới chân. Tôi cảm thấy thoải mái với nó. Đó không phải là vấn đề đối với tôi và tôi thích chơi bóng theo cách đó.

    Khi tôi còn trẻ, tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng. Bây giờ tôi không ghi được nhiều nữa. Thật vui khi được chơi như số 10. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Thật thú vị. Trong tâm trí tôi, đôi khi tôi vẫn nghĩ mình là số 10. Tôi thích chuyền bóng. Tôi không có bản năng ghi bàn nữa. Bây giờ, tôi muốn kiến tạo cho các đồng đội của mình. "

    Man United's 'Iceman' Lindelof: In my head I'm still a No. 10 - Bóng Đá

     Lindelof đã tiến bộ vượt bậc trong mùa vừa rồi.

    Man Utd đang nỗ lực chiêu mộ Harry Maguire. Khi đó, trung tâm hàng thủ Man Utd sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt. Lindelof sẽ phải tranh suất chính thức với Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo và Axel Tuanzebe, nhưng anh không hề lo sợ.

    "Tôi thích sự cạnh tranh," ngôi sao người Thụy Điển nói thêm. "Thật ra tôi rất thích nó. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi một câu lạc bộ có được sự cạnh tranh như vậy. Nếu bạn có những cầu thủ giỏi ở vị trí của mình, bạn phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đặc biệt là trong tập luyện, và điều đó giúp bạn cũng như đội bóng có thể đi đến đẳng cấp mới.

    Đối với tôi, việc cạnh tranh thật hoàn hảo. Tôi thích nó. Tôi nghĩ mọi người trong câu lạc bộ này đều muốn ở đẳng cấp cao nhất. Tôi thân thiết với tất cả. Trong tập luyện và thi đấu, chúng tôi cạnh tranh nhau, nhưng sau đó, chúng tôi lại là bạn bè."

    Minh Tuấn | 16:23 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...