MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Trung vệ Malaysia thừa nhận khó khăn trước trận làm khách Thái Lan

    20:43 Thứ hai 03/12/2018

    Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 với Thái Lan vào ngày 5/12 tới, trung vệ Aidil Zafuan của Malaysia thừa nhận đội nhà đang gặp nhiều khó khăn.

    Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân nhà tối ngày 1/12, với sự cổ vũ của gần 90.000 CĐV có mặt trên khán đài, Malaysia đã có một trận đấu áp đảo trước nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, dù rất nỗ lực nhưng các chân sút của Malaysia vẫn không một lần sút tung lưới đối thủ. Trận hòa 0-0 trên sân nhà khiến Malaysia gặp nhiều bất lợi khi phải đá trận lượt về trên sân của Thái Lan.

     - Bóng Đá

     Trung vệ Aidil Zafuan thừa nhận Malaysia đang gặp nhiều khó khăn trước trận tái đấu với Thái Lan.

    Phát biểu với báo chí trong nước trước chuyến làm khách của nhà đương kim vô địch vào tối ngày 5/12 tới, trung vệ Aidil Zafuan thừa nhận, Malaysia đang đối diện với một núi khó khăn ở trận bán kết lượt về: Chúng tôi bây giờ phải thực hiện nhiệm vụ ‘leo núi’ ở trận lượt về. Tuy nhiên, điều quan trọng là Malaysia không để thủng lưới ở lượt đi. Chúng tôi vui mừng khi đã giữ sạch lưới. Malaysia đã phòng ngự rất thành công khi chặn đứng mọi đường tấn công của Thái Lan.”

    Trong bài phát biểu của mình, trung vệ này cũng tỏ ra tiếc nuối trước việc các đồng đội không thể chuyển hóa được những cơ hội thành bàn thắng trước Thái Lan ở trận đấu lượt đi trên sân nhà vừa qua: “Chúng tôi phòng ngự tốt nhưng cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Chúng tôi biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi chơi trên sân của Thái Lan”. Trước những khó khăn có thể phải đối mặt trong chuyến làm khách của Thái Lan vào tối ngày 5/12 tới đây, Aidil Zafuan kêu gọi các đồng đội cần phải chuẩn bị thật tốt và thi đấu tập trung trong suốt thời gian diễn ra trận đấu: “Vì thế, Malaysia sẽ phải chuẩn bị thật kỹ về chiến thuật cho chuyến làm khách ấy. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tận dụng cơ hội ở Thái Lan”.

    Dũng Phương | 14:20 03/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...