MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Trung tâm Nobel Hòa bình dừng hợp tác với FIFA vì vụ tham nhũng

    23:46 Thứ ba 16/06/2015

    Trung tâm Nobel Hòa bình đặt trụ sở tại Oslo (Na Uy) tuyên bố sẽ dừng hợp tác với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong dự án "Bắt tay vì Hòa bình"

    Ngày 15/6, Trung tâm Nobel Hòa bình đặt trụ sở tại Oslo (Na Uy) tuyên bố sẽ dừng hợp tác với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong dự án “Bắt tay vì Hòa bình” được triển khai từ năm 2012.

    Trung tâm Nobel Hòa bình dừng hợp tác với FIFA vì vụ tham nhũng
    Hành động bắt tay giữa hai đội trưởng trong trận đấu có thể sẽ chấm dứt. (Nguồn: Internet)
    T
    uyên bố của Trung tâm Nobel Hòa bình không đề cập đến những vụ tai tiếng tham nhũng đang làm lung lay uy tín của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này, song Giám đốc Trung tâm Nobel Hòa bình Bente Erichsen cho biết Trung tâm quyết định sẽ chấm dứt hợp tác với FIFA. Hiện Trung tâm đang tiến hành thảo luận với FIFA và Liên đoàn bóng đá Na Uy, vốn là đối tác ban đầu của Trung tâm trong dự án này.

    “Bắt tay vì Hòa bình” được Trung tâm Hòa bình Nobel (một tổ chức trực thuộc Uỷ ban trao giải Nobel Hòa bình) và Liên đoàn bóng đá Na Uy khởi xướng từ năm 2012. Đến năm 2013, FIFA tham gia dự án và ký với Trung tâm bản hợp đồng thời hạn 3 năm. Theo dự án, đội trưởng hai đội bóng sẽ bắt tay nhau trước và sau khi trận đấu kết thúc để thể hiện tinh thần ủng hộ hòa bình trong thể thao. Dự án đã được thực hiện rộng rãi trong suốt vòng chung kết World Cup 2014 tổ chức tại Brazil.

    FIFA đã ra thông cáo báo chí bày tỏ sự thất vọng với quyết định trên và cho biết không nhất trí với quyết định đơn phương này. FIFA cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện dự án tại Giải vô địch bóng đá U20 thế giới tại New Zealand, cũng như vòng chung kết World Cup bóng đá nữ tại Canada năm 2015.

    FIFA đang vướng vào vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử, 14 quan chức FIFA đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng và đối mặt với nguy cơ ra hầu tòa tại Mỹ. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã tuyên bố sẽ từ chức chỉ 4 ngày sau khi ông tái đắc cử. Cuối tuần trước, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cũng đã đình chỉ thỏa thuận hợp tác với FIFA trong chương trình mang tên “Liêm chính trong thể thao”.

    VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...