MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Trung tâm bóng đá trẻ PVF: Đầu ra của sự vui mừng

    20:28 Thứ ba 03/11/2015

    (BongDa.com.vn) - PVF là Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam do ba đơn vị Vincom, PVF và Vinpearland cùng nhau hợp tác và tài trợ.

    (BongDa.com.vn) – PVF là Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam do ba đơn vị Vincom, PVF và Vinpearland cùng nhau hợp tác và tài trợ. PVF cũng là nơi đào tạo bóng đá duy nhất của Việt Nam không thành lập đội bóng chuyên nghiệp. Các cầu thủ được đào tạo và sau đó được bán để thu lại tiền đào tạo. Và đúng như tên gọi của PVF, nơi đây chỉ phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng cho bóng đá nước nhà.

    Trung tâm bóng đá trẻ PVF: Đầu ra của sự vui mừng
    PVF đang là hiện tượng trong đào tạo các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Nhưng, việc tìm đầu ra cho các cầu thủ trở nên rất khó khăn vì những nguyên nhân khác nhau. Rất nhiều cầu thủ của PVF sau 6-7 năm đào tạo đã đến ngày tốt nghiệp nhưng đầu ra lại rất mờ mịt. Phương pháp đào tạo của PVF theo tiêu chuẩn của nước ngoài và tỏ ra rất chuyên nghiệp. Nhưng việc chưa tìm được tiếng nói chung với những nơi có thể thu nạp các cầu thủ này đã khiến PVF đứng ngồi không yên.

    Nhưng, Than Quảng Ninh vừa khiến PVF và bóng đá Việt Nam vui mừng khi quyết định chiêu mộ 6 tài năng của trung tâm này. Tương lai gần sẽ có thêm một vài cầu thủ nữa sẽ gia nhập đội bóng này. Điều đó cũng đồng nghĩa, PVF sẽ mạnh dạn hơn trong việc tìm ra những con đường khác nhau cho các sản phẩm của mình. Và Than Quảng Ninh cũng sẽ là phát pháo để giúp các CLB khác mạnh dạn hơn trong việc tìm đến PVF. Vì sao?

    PVF đang nổi lên như một hiện tượng ở các giải đấu trẻ khi họ thường thi đấu thành công ở các sân chơi trong tầm tuổi. Và ngạc nhiên hơn khi những trung tâm đào tạo hàng đầu khác của Việt Nam đều là bại tướng của PVF ở các sân chơi này. Chứng kiến các cầu thủ PVF thi đấu có thể nhận ra rằng, họ rất tự tin và thi đấu rất bài bản. Vì thế việc những cầu thủ nòng cốt của PVF đóng vai trò quan trọng ở tuyển U19 Việt Nam vừa qua cũng là điều dễ hiểu.

    Thậm chí, Hà Đức Chinh còn nằm trong danh sách những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Những tín hiện như vậy càng khiến PVF tự tin trong việc đào tạo các sản phẩm tiếp theo. Và các CLB khác ngoài Than Quảng Ninh cũng sẽ tìm đến để tuyển chọn những cầu thủ phù hợp cho đội bóng. HLV Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh cũng từng phát biểu rằng: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các cầu thủ này ra sân nhiều nhất có thể.”

    Nếu bóng đá Việt Nam có được sự mạnh dạn như HAGL, Than Quảng Ninh hay SLNA thì các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều cơ hội được ra sân và thể hiện mình. Việc các cầu thủ trẻ được trọng dụng cũng sẽ khiến các trung tâm đào tạo mạnh dạn hơn nữa trong việc đầu tư.

    Trung tâm bóng đá trẻ PVF: Đầu ra của sự vui mừng
    Sông Lam Nghệ An và HAGL đang là hai CLB tạo nhiều điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Ảnh: Minh Ngọc.

    Đến đây, có một điều đáng buồn cho PVF khi đại bản doanh tuy đặt tại TPHCM nhưng mảnh đất này lại chưa trọng dụng sản phẩm do chính PVF đào tạo. Việc TPHCM là mảnh đất trắng trên bản đồ bóng đá Việt Nam và việc PVF liên tục thành công đã khiến không ít người dân thành phố mang tên Bác cảm thấy chạnh lòng. Dù sao, việc PVF tìm được lối ra cho các cầu thủ trẻ phần nào đó cũng khiến những người yêu bóng đá thêm vui.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...