MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Trung Quốc? Không, Mourinho vẫn chưa muốn dưỡng già

    21:39 Chủ nhật 07/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Jose Mourinho vừa từ chối một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn đến từ Trung Quốc, ông vẫn còn muốn tiếp tục công cuộc chinh phục châu Âu của mình.

    Jose Mourinho vẫn đang tìm kiếm một bến đỗ mới cho mình, sau khi ông bị Manchester United sa thải vào cuối năm trước do khởi đầu mùa giải tệ hại ở câu lạc bộ này.

    Trong 8 tháng qua, đã có rất nhiều tin đồn về việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ tái hợp những đội bóng cũ như Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid, nhưng Frank Lampard, Antonio Conte và Zinedine Zidane đã là sự lựa chọn của họ.

    Mới đây nhất, Mourinho vừa từ chối một bản hợp đồng kỷ lục đến từ Guangzhou Evergrande với mức lương 26,9 triệu bảng/năm, vượt xa khoản tiền 15 triệu bảng/năm trước đó mà ông nhận được ở Manchester United.

     - Bóng Đá

    Mourinho vẫn chưa muốn dưỡng già vào lúc này.

    Có rất nhiều huấn luyện viên đẳng cấp thế giới từng làm việc tại Chinese Super League như Fabio Capello, Marcello Lippi hay gần nhất là người đồng nghiệp của Mourinho ở Premier League là Rafa Benitez. Nhưng đối với bản thân ông, đây không phải là một môi trường thích hợp cho sự nghiệp của mình.

    Mourinho thừa nhận có ý định trở về Serie A, mặc dù những đội bóng lớn tại đây như Juventus, Inter Milan hay AS Roma đều đã bổ nhiệm huấn luyện viên mới.

    Không loại trừ khả năng ông sẽ không tìm được bất kỳ bến đỗ nào trong hè này, trong bối cảnh hầu hết các câu lạc bộ đã hội quân và bước vào giai đoạn tiền mùa giải.

    Có một cái tên vẫn đang rất quan tâm đến Mourinho là Newcastle United, nhưng thương vụ này có thể chỉ xảy ra khi những ông trùm dầu mỏ của UAE mua lại đội bóng này.

    Nếu mọi việc diễn ra thành công, chắc chắn Newcastle sẽ trở thành một thế lực mới, không chỉ ở Premier League mà còn cả châu Âu dưới bàn tay của Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

     Nhiều người đang kỳ vọng ông sẽ thay thế Rafa Benitez ở Newcastle United.

    Dù rằng chiến thuật của ông bị cho là đã lỗi thời, nhưng với bộ óc siêu việt của mình thì không khó để Mourinho tạo ra những sự đổi mới trong cách huấn luyện. Nên nhớ sự thất bại của Manchester United đến từ việc chuyển nhượng, vì ban lãnh đạo đã không thể đem về những cầu thủ mà ông mong muốn.

    Không nhiều huấn luyện viên bây giờ có được kinh nghiệm chinh chiến gần 20 năm như Mourinho, chưa kể nhìn vào bảng thách tích trong sự nghiệp, không ai có quyền phủ nhận tài năng của vị huấn luyện viên 56 tuổi.

    Mourinho vẫn còn đó tham vọng chinh phục giải vô địch quốc nội thứ 9 và danh hiệu Champions League thứ 3 của mình, nên dễ hiểu khi không có lý do gì buộc ông phải từ bỏ châu Âu, ít nhất là vào lúc này.

    Huỳnh Phong | 21:10 07/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...