MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Trung Quốc bùng nổ học viện bóng đá với tham vọng 'hóa rồng'

    14:19 Thứ năm 23/02/2017 | 1

    Trung Quốc không nói chơi với ý định "hóa rồng" nền bóng đá nước nhà. Vào năm 2025, sẽ có 50.000 học viện bóng đá được ra đời trên quốc gia này.

    Kế hoạch trên được Phó Chủ tịch Wang Dengfeng của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thông báo vào hôm qua (22/2). So với kế hoạch ban đầu, số học viện bóng đá Trung Quốc sẽ tăng từ 20.000 vào năm 2020 lên thành 50.000 trong 5 năm tiếp theo.

    Ông Wang cho biết mỗi học viện lúc này có thể trở thành nơi đào tạo cho 1000 cầu thủ. Như vậy, tới năm 2025 thì Trung Quốc sẽ có 50 triệu học viên tham gia tập luyện ở các lò đào tạo

     - Bóng Đá

     Trung Quốc sẽ xây 50.000 học viện bóng đá trong thời gian tới. Ảnh: Crienglish.

    "Đây là bước tiến vững chắc để chọn ra những nhân tài trong tương lai. Trung Quốc khi đó sẽ có nguồn cung cấp cầu thủ dồi dào. Rõ ràng, "thay da đổi thịt" nền bóng đá nước nhà không chỉ còn là giấc mơ," tờ People Dailydẫn lời ông Wang.

    Trong lịch sử, bóng đá Trung Quốc mới một lần giành quyền tham dự World Cup. Những năm gần đây, đội tuyển quốc gia thi đấu sa sút và không để lại tiếng vang nào trên đấu trường châu lục. Nhận thấy điều đó, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc quyết tâm cải tổ làng túc cầu nước nhà.

    Theo Crienglish, các chuyên gia bóng đá Trung Quốc cũng tích cực thiết kế 360 chương trình huấn luyện bóng đá khác nhau để đưa vào các trường tiểu học và trung học. Những huấn luyện viên sẽ được bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn.

    Bên cạnh việc xây dựng nhiều học viện bóng đá, chính phủ Trung Quốc còn tiến hành thi công 70.000 sân bóng đá để hỗ trợ cho chương trình đào tạo bóng đá trẻ. Rõ ràng, tham vọng "hóa rồng" bóng đá nước nhà của quốc gia phương Đông dần được đặt những viên gạch đầu tiên.

    Thời gian qua, các CLB Trung Quốc liên tục khuynh đảo thị trường chuyển nhượng khi mang về nhiều tên tuổi. Thế nhưng cách làm bóng đá như vậy phải nhận nhiều lời chỉ trích vì không giúp ích cho mặt bằng chung bóng đá nước nhà.

    Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sau đó cũng liên tiếp ra các điều luật hạn chế ngoại binh để ngăn chặn cơn cuồng mua sắm của các CLB. Một số đội bóng tại giải Vô địch quốc gia Trung Quốc sắp tới còn "rút thẻ đỏ" với ngoại binh. Họ sẽ loại dần những cầu thủ nước ngoài để dùng toàn nội binh.

    Nguyên Trí | 11:06 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...