MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Trọng tài trận U23 Việt Nam vs Iraq là "kẻ thù của bóng đá Đông Nam Á"

    23:22 Chủ nhật 21/01/2018

    Từng gây phẫn nộ khi cầm còi trận Malaysia vs Hong Kong hồi năm ngoái, nay trọng tài Christopher Beath lại khiến CĐV Việt Nam "sôi máu" khi thổi quả phạt đền tranh cãi giúp U23 Iraq có bàn gỡ hòa 1-1.

    Ngay sau khi AFC đăng tải clip tình huống thổi penalty cho U23 Iraq, hàng nghìn độc giả đã nhảy vào bình luận, chê trách quyết định có phần nặng tay của "vị vua áo đen" Christopher Beath.

     - Bóng Đá

     Trọng tài Chris Beath cho U23 Iraq hưởng quả phạt 11m gây nhiều tranh cãi.

    Syawal Fistri từ Malaysia bày tỏ quan điểm: "Tình huống không đáng thổi phạt đền. Vị trọng tài này từng xử ép Malaysia và giờ cũng đang làm điều tương tự với Việt Nam".

    Dòng comment trên nhận được hơn 400 lượt Like và 29 phản hồi đồng tình. Một người hâm mộ khác từ Thái Lan tên فردوس سليمان يوسف cảnh báo: "Cẩn thận nhé U23 Việt Nam! Vị trọng tài người Úc này từng có nhiều quyết định tai tiếng khi Malaysia gặp Hong Kong".

    Còn nhớ, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra hồi tháng 9/2017 giữa Malaysia và Hong Kong, trọng tài Chris Beath đã đuổi 2 cầu thủ Malaysia, kèm theo đó là hàng loạt phán quyết có lợi cho Hong Kong.

    Kết thúc cuộc chạm trán, rất nhiều ultras quá khích của nước chủ nhà đòi lao xuống "xử" ngay vị trọng tài gây phẫn nộ trên sân.

    Độc giả Ziri Sairi thắc mắc: "Tại sao lại là penalty? Christopher Beath là kẻ thù của bóng đá Đông Nam Á. Ông ta từng đưa ra nhiều quyết định gây ức chế khi bắt các trận đấu có đội bóng thuộc ASEAN tranh tài."

     - Bóng Đá

     Vị vua áo đen người Úc bị coi là "kẻ thù của bóng đá Đông Nam Á". Ảnh: Huy Anh.

    Bên cạnh đó, rất nhiều fan Việt Nam cũng đặt dấu hỏi với AFC khi xếp trọng tài người Úc bắt chính trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq, sau khi đoàn quân HLV Park Hang Seo vừa trực tiếp loại đội bóng xứ chuột túi ra khỏi vòng bảng giải U23 châu Á.

    Được gắn mác trọng tài FIFA, nhưng Christopher Beath từng dính khá nhiều bê bối khi điều khiển các trận đấu cấp CLB ở quê nhà.

    Điển hình là hồi 2015, ông xử ép Sydney FC trận gặp Wellington Phoenix, từ chối ít nhất 2 quả phạt đền rõ ràng, khiến lãnh đạo đội bóng này tức tối gửi đơn kiện lên BTC giải đấu. Sau đó, vị trọng tài sinh năm 1984 đã phải đăng đàn xin lỗi vì những sai lầm mắc phải.

    Liên quan đến Việt Nam, tháng 10/2015, chính Christopher Beath cầm còi trận cầu giữa tuyển Việt Nam và Iraq thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Ông đã cho Iraq hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 5, giúp đội khách ra về với kết quả hòa 1-1.

    Đăng Khôi | 12:12 21/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...