MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Trọng tài đã giúp Guardiola nhận ra vấn đề của cầu thủ "500 triệu euro"

    18:04 Thứ năm 24/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Pep Guardiola không chỉ đau đầu về vấn nạn chấn thương của Man City, ông còn gặp phải những khó khăn trong việc trọng dụng nhân tài...

    Hôm thứ 3, Manchester City tiếp tục chứng tỏ điều họ thường xuyên thực hiện trong những năm qua, khi hủy diệt đối thủ với nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, ngoài vết gợn về chấn thương của Rodri, đội bóng này cũng phải chứng kiến Phil Foden bị trọng tài Orel Grinfeld đuổi khỏi sân ở phút 82.

    Lật lại hồ sơ thi đấu của đội hình The Citizens ở mùa giải năm nay, thật đáng buồn khi đây mới là trận đầu tiên của Foden. Và khi nhìn vào tổng thể thời gian thi đấu của 21 thành viên, chỉ có thêm Eric Garcia đang ở độ tuổi U20 (18 tuổi). Điều đó chứng tỏ, Guardiola không hề ưu tiên sử dụng tài năng trẻ!

    Trọng tài đã giúp Guardiola nhận ra vấn đề của cầu thủ

     Man City chỉ sở hữu 2 cầu thủ U20 trong đội hình một.

    Cách đây chừng hai tuần, chiến lược gia gốc Catalan đưa ra tuyên bố cực sốc về Foden - người hiếm hoi trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ Man City mà đang có mặt ở đội hình chính thức. Ông nói trong cuốn Pep's City: The Making of a Superteam: "Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi trao cho cậu ấy một giao kèo dài hạn.

    Chàng trai này là cầu thủ duy nhất không thể bán đi trong mọi trường hợp. Thậm chí ai đó đến đặt lên bàn đàm phán 500 triệu euro thì mọi thứ cũng không thay đổi. Phil sẽ không đi đâu cả, cậu ấy thuộc về City. Chúng tôi sẽ khước từ đưa ai đó chơi cùng vị trí với cậu ấy về đây.

    Khi David Silva rời đi (vào cuối của mùa năm nay), chúng tôi sẽ biết chính xác ảo thuật gia mới của đội là ai. Phil lớn lên cùng chúng tôi, cậu ấy là một thành viên quan trọng và sẽ trở nên rực rỡ - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu (Premier League)".

    Ở mùa giải 2018/19, cầu thủ sinh năm 2000 đã chơi tổng cộng 1107 phút trên mọi mặt trận, nhưng bây giờ anh chỉ mới ra sân vỏn vẹn 183 phút và cũng chưa đá chính ở giải Ngoại hạng Anh bất cứ lần nào, trong khi gần một nửa thời gian xuất hiện đã diễn ra ở Carabao Cup).

    Trọng tài đã giúp Guardiola nhận ra vấn đề của cầu thủ

     Foden và sự xuất hiện của anh ở mùa giải năm ngoái.

    Sẽ thế nào nếu mọi thứ không cải thiện với Foden trong thời gian tới, nhất là khi hàng tiền vệ Man City đang có rất nhiều phương án lựa chọn và Guardiola cũng thay đổi liên tục cách bố trí nhân sự vì ảnh hưởng của những chấn thương ở khu vực phòng tuyến.

    Khi Guardiola tuyên bố chắc như đinh đóng cột, khả năng để Foden thay thế Silva là điều gần như không thay đổi. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp sẽ không chỉ gói gọn trong lời nói. Cầu thủ này dù thế nào vẫn cần ra sân, điều này quan trọng hơn khi mà anh đang bước vào độ tuổi cần phải thi đấu nhiều hơn nữa.

    Pep Guardiola nói về Champions League:

    Trung Quân | 19:40 23/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...