MỚI NHẤT :
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Trọng tài bị chủ lẫn khách chê thiếu bản lĩnh điều khiển trận đấu

    20:59 Chủ nhật 28/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC đều tỏ ra không hài lòng về cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Vũ Phúc Hoan.

    Đúng như dự đoán trước giờ bóng lăn, Sài Gòn FC đã có một trận đấu khó khăn trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng tại vòng 18 V-League.

    Trọng tài bị chủ lẫn khách tố thiếu bản lĩnh điều khiển trận đấu - Bóng Đá

     Trọng tài trẻ Vũ Phúc Hoan bị phàn nàn về bản lĩnh. Ảnh: Viết Định.

    Đỗ Merlo sớm đưa SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ngay từ phút 11 sau tình huống thoát xuống và dứt điểm rất nhanh.

    Sang hiệp 2, Aime nới rộng khoảng cách lên thành 2 bàn cho SHB Đà Nẵng ở phút 46. Dù sau đó, Perdo đã giúp Sài Gòn FC rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, nhưng đó là tất cả những gì thầy trò HLV Nguyễn Thành Công làm được.

    Mải mê tấn công tìm bàn gỡ, Sài Gòn đã nhận thêm hai bàn thua ở những phút cuối trận do công Bernado và Đỗ Merlo để ấn định thắng lợi 4-1 cho SHB Đà Nẵng.

    Dù vậy, điểm nhấn lớn nhất ở trận đấu này chính là việc trọng tài Vũ Phúc Hoan liên tục bị phản ứng dữ dội bởi những quyết định của mình.

    Thậm chí khi bước vào giờ giải lao, chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng là Bùi Xuân Hòa đã tiến về phía giám sát trận đấu và giám sát trọng tài để phản ứng mạnh mẽ.

    Chưa dừng lại ở đó, trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Thành Công cũng bày tỏ sự không hài lòng về công tác trọng tài, ông cho rằng vị "vua áo đen" thiếu bản lĩnh.

    Ông nói: "Tôi rất ít khi có quan điểm về trọng tài lắm, nhưng ở trận đấu này tôi nghĩ bản lĩnh của trọng tài không tốt, họ cần phải cải thiện bản lĩnh điều khiển trận đấu.

    Ở trận đấu này tôi nghĩ bản lĩnh của trọng tài cần phải được cải thiện bởi vì họ không chịu được sức ép, áp lực trong trận đấu. Nếu muốn phát triển hơn, thì họ phải vượt qua được những sức ép và xây dựng được bản lĩnh riêng của mình.

    Còn đối với công tác ở những trận cuối này có nên sử dụng trọng tài ngoại hay không, thì tôi nghĩ cái đó chính bản thân VFF và VPF sẽ nhìn nhận ra, từ đó họ sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho giải đấu."

    Về phía SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức phản ứng: "Một số tình huống trọng tài thổi khiến cầu thủ chúng tôi rất ức chế. Tình huống không có lỗi gì cả nhưng nhận định rất không chuyên nghiệp.

    Những tình huống trước mặt của anh ta như phạt góc khi bóng không chạm trúng người cầu thủ chúng tôi. Một vài tình huống khác khiến cầu thủ hai đội đều rất bức xúc, nếu như không kiểm soát tốt thì sẽ vỡ trận đấu. Tôi muốn anh ta (trọng tài Vũ Khắc Hoan - PV) bình tĩnh để điều khiển trận đấu và tập trung vào trận đấu hơn.

    Trọng tài bị chủ lẫn khách tố thiếu bản lĩnh điều khiển trận đấu - Bóng Đá

     Trọng tài Phúc Hoan thường xuyên bị cầu thủ hai đội phản ứng. Ảnh: Viết Định.

    Nhưng sang hiệp 2 những lỗi bị nhắc thì anh ta không phạm phải nữa, không biết anh ta bị tâm lý hay gì. Điều đó giúp cầu thủ tập trung vào đá bóng hơn."

    Với thắng lợi trước Sài Gòn, SHB Đà Nẵng leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau vòng 18.

    Viết Định | 20:40 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...