MỚI NHẤT :
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Trở về AS Roma, điều gì làm “Gã thợ hàn” ấn tượng nhất?

    21:35 Thứ hai 11/03/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù chưa có trận đấu ra mắt AS Roma, nhưng sự xuất hiện của Claudio Ranieri đã mang đến những hiệu ứng tích cực.

    Phòng thay đồ của Giallorossi đã trải qua 1 tuần đầy căng thẳng. 2 trận thua liên tiếp trước Lazio và Porto đã khiến đội bóng áo bã trầu bị hất văng khỏi UEFA Champions League và đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Phán quyết cuối cùng đã được đưa ra. HLV Eusebio Di Francesco, Giám đốc thể thao Monchi cùng nhiều gương mặt khác đã bị sa thải. Không lâu sau, Claudio Ranieri được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền và sẽ dẫn dắt AS Roma cho đến hết mùa giải.

     - Bóng Đá

     Claudio Ranieri đang mang lại hiệu ứng tích cực tại AS Roma.

    Rạng sáng mai (12/03), “Gã thợ hàn” sẽ có trận đấu đầu tiên trong nhiệm kì thứ 2 cầm quân tại Giallorossi, chạm trán Empoli, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Trả lời phỏng vấn trước trận đấu, vị chiến lược gia 68 tuổi này đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Khi được hỏi cảm xúc của ông ở hiện tại so với lần đầu tiên vào năm 2009 khác nhau như thế nào, Ranieri đã nói:

    “Luôn là 1 cảm giác tuyệt vời khi tôi được tiếp tục làm công việc tại đây. Sự trở lại lần này của tôi đã mang đến 1 điều đặc biệt, đối với người dân thành phố và đặc biệt là đối với các Tifosi của AS Roma. Giallorossi có tham vọng lớn. Tôi biết hiện tại đang là thời điểm khó khăn nhưng toàn đội đã sẵn sàng chiến đấu.

    Tôi chỉ có 1 buổi tập đúng nghĩa vì nhiều cầu thủ đang hồi phục thể lực sau chuyến hành quân đến Porto. Tôi sẽ nói chuyện với từng cầu thủ vào hôm nay, còn hiện tại động lực chính là chìa khóa của AS Roma. Giallorossi đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng theo quan điểm của tôi, từ góc nhìn của 1 người đứng ngoài cuộc, tấm vé dự Champions League đã không còn xa nữa.”

     - Bóng Đá

     El Shaarawy cùng các đồng đội đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước Empoli.

    Tiếp đến, Claudio Ranieri đã cho biết về điều ông cảm thấy ấn tượng nhất trong những ngày vừa qua. Câu trả lời của cựu thuyền trưởng Fulham chắc chắn sẽ làm nhiều Romanista cảm thấy nức lòng. Ông nói:

    “Các cầu thủ vẫn đang phải chịu áp lực lớn và tất cả đều đánh giá cao sự ủng hộ của người hâm mộ. Tôi không thể tự mình đưa AS Roma đến Champions League nhưng với sự giúp đỡ của các Tifosi, tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn.

    Người hâm mộ Giallorossi luôn ở phía sau lưng tôi, cổ vũ nhiệt tình và khi ấy điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi là 1 Romanista nên tôi cũng đang yêu cầu sự hỗ trợ từ chính bản thân mình.”

    Faro | 21:15 11/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...