MỚI NHẤT :
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trợ lý thầy Park "đội mưa" đi soi mặt sân Rizal Memorial

    16:41 Thứ ba 03/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã cử các trợ lý của mình đi thu thập những thông tin về mặt sân tại Rizal Memorial

    Những ảnh hưởng từ cơn bão Kammuri đã bắt đầu có những tác động đến công tác tổ chức SEA Games 30 tại Philippines năm nay, đặc biệt là đối với các môn thi đấu ngoài trời như bóng đá.

    Cụ thể bắt đầu từ trưa 3/12 hôm nay, mưa lớn đã xuất hiện tại các địa điểm thi đấu, trong đó bao gồm cả sân Rizal Memorial, nơi dự kiến sẽ tổ chức trận đấu giữa U22 Việt NamU22 Singapore.

    Trợ lý thầy Park đi soi từng ngọn cỏ tại Rizal Memorial - Bóng Đá

     Các trợ lý của HLV Park đã có mặt để quan sát mặt sân Rizal Memorial.

    Tình trạng mưa kéo dài đã khiến mặt sân ngập chìm trong nước, và hiện vẫn chưa rõ với điều kiện hiện tại, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore có thể diễn ra hay không.

    Cụ thể chia sẻ trên Zing, đại diện sân Rizal Memorial đã cho biết: "Nếu mưa lớn trong lúc trận đấu đang diễn ra, sân bị ngập và không thể thi đấu, chúng tôi sẽ quyết định cho dừng trận đấu tới khi mưa ngớt. Nếu mưa quá to, trận đấu này sẽ hoãn 1 ngày."

    Trong lúc chờ đợi những tín hiệu lạc quan từ BTC, cũng như "ông trời", HLV Park Hang-seo đã cử các trợ lý của mình đến thị sát trực tiếp tình hình mặt sân tại sân Rizal Memorial.

    Theo ghi nhận, 2 trợ lý của thầy Park là Kim Han-yoon và Lee Jung-hak đã dành ra không ít thời gian để quan sát mặt sân Rizal Memorial, để qua đó thiết lập báo cáo chi tiết để trình lên vị thuyền trưởng U22 Việt Nam tìm hướng giải quyết trước giờ gặp U22 Singapore.

    Kỳ Anh | 16:30 03/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...