MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Trợ lý HLV Sài Gòn FC nói điều bất ngờ sau khi để thua Hà Nội FC

    23:19 Thứ năm 13/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Theo đại diện BHL của Sài Gòn FC, việc để thua trên sân khách là vấn đề không chỉ riêng của CLB này.

    Chia sẻ sau trận thua trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy, trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong của Sài Gòn FC cho biết, việc để thua trên sân khách không phải vấn đề riêng của Sài Gòn FC. Đây là điều bình thường của V-League. Ngay cả Hà Nội FC cũng gặp không ít khó khăn khi rời xa sân Hàng Đẫy.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Nguyễn Tuấn Phong của Sài Gòn FC tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Minh Anh.

    Ở trận đấu này, Sài Gòn FC không sử dụng thủ môn Văn Hoàng mà thay bằng thủ môn Văn Phong và ngoại binh Da Sylva. Lý giải về việc sử dụng này, ông Tuấn Phong cho biết, trường hợp của Văn Hoàng bị đau mắt nhẹ và ban huấn luyện cho rằng Văn Phong thích hợp hơn khi đối đầu với Hà Nội FC. Còn riêng Da Sylva, ngoại binh này đã ngưng hợp đồng, Sài Gòn FC đang tiến hành tìm người thay thế.

    Chia sẻ về mục tiêu của đội bóng trong giai đoạn lượt về, trợ lý HLV Tuấn Phong cho biết: "Mục tiêu của đội bóng phải tốt hơn năm ngoái, đội cần có sự chuẩn bị tốt hơn. Nếu đạt được là một điều khích lệ nhưng hiệu số đến giờ này giữa các đội rất sát nhau, chỉ 1 trận thắng thay đổi rất nhiêu. Đội bóng phải có thành tích tốt trên sân khách mới có kết quả tốt."

    Trước câu hỏi của phóng viên về việc trong khoảng thời gian vừa qua, Sài Gòn FC do thiếu lực lượng nhân sự nên đã liên tục sử dụng nhiều cầu thủ cao tuổi. Vấn đề này, ông Tuấn Phong khẳng định, Sài Gòn FC hầu như sử dụng toàn bộ cầu thủ đã đăng ký đầu mùa giải chứ không riêng cầu thủ nào. Việc đăng ký cầu thủ trẻ cũng phải tùy từng trận, nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng tâm lý của lứa cầu thủ này.

    Minh Anh | 22:45 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...