MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Trợ lý bí ẩn của HLV Park

    22:18 Thứ sáu 13/10/2017

    Từng là cựu tuyển thủ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo tiến cử với VFF một trợ lý tương tự nhưng đặc biệt đã làm việc và gắn bó rất lâu tại Việt Nam.

    Ngay trong buổi ra mắt báo chí trong nước, tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã tiết lộ về người trợ lý sắp tới của mình. Nhân vật được tín nhiệm trở thành cánh tay mặt của HLV Park Hang Seo trong nhiệm kỳ 24 tháng tới đây sẽ là ông Han Young Kuk.

    Theo người đại diện của HLV Park Hang Seo, vị trợ lý sắp tới rất am hiểu bóng đá Việt Nam nên có thể giúp sức rất nhiều cho HLV trưởng tuyển quốc gia. Điều này khiến giới truyền thông ngạc nhiên. Trong lịch sử V-League, chỉ có 2 HLV có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam là HLV Choi Yoon Gyum (HAGL) và HLV Cho Yoon Hwan (B.Bình Dương).

     - Bóng Đá

     HLV Han Young Kuk được các cầu thủ Vĩnh Long công kênh khi giúp đội thăng Hạng nhì quốc gia. Ảnh: Dương Thu.

    Hóa ra HLV Han Young Kuk là một trường hợp thật sự đặc biệt. Ông sinh năm 1964, từng là thành viên tuyển Hàn Quốc tham dự vòng loại World Cup 1994 và có một lịch sử "xê dịch" đáng nể. Ngoài các đội bóng tại quê nhà, ông còn tìm kiếm các thách thức tại Thái Lan, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia trước khi chính thức dừng chân tại Việt Nam. Đến tận năm 2006, ở tuổi 42, ông Han vẫn còn thi đấu cho CLB Đá Mỹ Nghệ ở Giải Hạng nhất, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất từng thi đấu tại 1 trong 2 cấp độ chuyên nghiệp cao nhất của Việt Nam.

    Sau khi giải nghệ, ông Han quyết định ở lại Việt Nam sinh sống. Ông lấy vợ người Việt, một giáo viên ở quận 7 (TP HCM). Riêng ông Han tham gia huấn luyện bóng đá cho các cầu thủ nhí đồng hương sinh sống ở TP HCM. Trước đó, ông Han từng dẫn dắt đội Hạng ba Vĩnh Long thăng Hạng nhì quốc gia thành công ở mùa giải 2012. Nhờ yếu tố gia đình lẫn trải nghiệm lâu năm ở quê hương thứ hai, chuyên gia 53 tuổi sở hữu vốn tiếng Việt khá thành thạo. "Tôi biết Park Hang Seo bởi ông ấy thi đấu trước tôi vài năm. Chúng tôi cũng có quan hệ bạn bè, cùng theo học lớp HLV chuyên nghiệp năm 2011 tại Anh. Nếu nhận được lời mời làm trợ lý cho ông Park, tôi rất sẵn lòng," ông Han tỏ ra hào hứng.

    Năm 2016, chính trợ lý người Hàn Quốc từng ngỏ lời mời tiền đạo Mạc Hồng Quân sang Hàn Quốc và Nhật Bản chơi bóng. "Có một số đội bóng ở K-League Challenge (Hạng nhất Hàn Quốc) và J-League 2 (Hạng nhất Nhật) muốn chiêu mộ Hồng Quân. Cậu ấy có thể hình tốt, khả năng dứt điểm ấn tượng và đặc biệt được đào tạo ở CH Czech. Một số đội bóng nhờ tôi liên hệ với Quân, rất tiếc là trở ngại về ngôn ngữ khiến cậu ấy không muốn sang Nhật hay Hàn Quốc thi đấu," ông Han Young Kuk chia sẻ.

    Ngoài Mạc Hồng Quân, ông Han còn có ý định làm môi giới đưa Văn Quyết và Thành Lương sang Nhật thi đấu. Cũng như Hồng Quân, cả hai đều từ chối vì tuổi không còn trẻ để chấp nhận những thử thách ở môi trường bóng đá xa lạ. Có thể thấy ngoài việc từng dẫn dắt một vài CLB ở Việt Nam, trợ lý người Hàn Quốc này còn nắm rất rõ tình hình bóng đá Việt Nam. Vì vậy, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông Han cung cấp thêm cho tân HLV trưởng Park Hang Seo những thông tin quý giá sắp tới. 

    HAGL chờ thầy mới

    Ngày 18-10, HAGL sẽ chào đón Giám đốc kỹ thuật nổi tiếng người Hàn Quốc Chung Hae Seong với tham vọng nâng tầm đội bóng. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ phải đối mặt với khó khăn khi chạm trán SLNA ở trận đấu sớm vòng 21 V-League diễn ra lúc 17 giờ ngày 14-10 (VTV6).

    HAGL đang xếp thứ 12 với 20 điểm, chỉ nhiều hơn 2 điểm so với XSKT Cần Thơ, đội có nguy cơ đá play-off trụ hạng. Ở hai trận đấu khác cùng giờ, B.Bình Dương gặp Than Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp TP HCM.

    Anh Dũng | 21:15 13/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...