MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Trò cưng Sarri phản đối thầy về khả năng cạnh tranh chức vô địch của Chelsea

    06:44 Thứ hai 08/10/2018

    BongDa.com.vn Học trò của HLV Sarri tại Chelsea, Ross Barkley đã lên tiếng phản đối người thầy của mình về khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League của The Blues.

    Làm khách tại sân Saint Mary của Southampton trong khuôn khổ vòng 8 Premier League, Chelsea đã có một màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ và vươn lên bằng điểm với Liverpool và Man City.

    3 bàn thắng của The Blues được ghi do công của Eden Hazard, Ross Barkley và Alvaro Morata. Dù đang thể hiện một phong độ thuyết phục trong cuộc đua ngôi đầu ở Premier League, thế nhưng, HLV Sarri vẫn tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về cơ hội của The Blues trong mùa bóng năm nay.

    Cụ thể, chiến lược gia người Italia bày tỏ rằng, Man City và Liverpool vẫn nhỉnh hơn so với Chelsea và sẽ không dễ để họ có thể giành lấy ngôi đầu.

    Trò cưng Sarri phản đối thầy về khả năng cạnh tranh chức vô địch của Chelsea - Bóng Đá

    Không như HLV Sarri, Ross Barkley cho rằng Chelsea đã sẵn sàng để chinh phục cuộc đua vô địch Premier League năm nay. 

    Tuy nhiên, phản bác lại ý của thầy, tiền vệ Ross Barkley cho biết: "Chúng tôi đang rất nghiêm túc trong cuộc đua vô địch.

    Rất nhiều đội bóng muốn chinh phục lấy chiếp cúp Ngoại Hạng Anh và đó cũng là mục tiêu của chúng tôi. Tuy nhiên, Chelsea sẽ cần phải duy trì phong độ sau mỗi tháng để có thể giành lấy danh hiệu trên".

    Hiện tại, The Blues đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng khi bằng điểm Man City và Liverpool nhưng thua về hiệu số nếu so với The Citizens (+13 với +18).

    Phi Yến | 06:02 08/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...