MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • "Trò cưng" Miura về nước, bỏ lỡ AFF Cup 2018

    13:20 Thứ tư 02/05/2018

    BongDa.com.vn Sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước ở đầu gối phải tại Singapore, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh sẽ cần 6-7 tháng để hồi phục, qua đó chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.

    Như đã biết, trong chuyến làm khách trước Nam Định tại vòng 5 V-League 2018, trung vệ Vũ Ngọc Thịnh của CLB TP.HCM đã phải rời sân ở phút 62 trong  một pha tranh chấp bóng với tiền đạo Benjamin Neil. Sau đó, các bác sỹ đã kết luận cựu tuyển này bị đứt dây chằng chéo gối trái và buộc phải lên bàn mổ để được chữa trị tốt nhất.

     - Bóng Đá

     

    Vì thế, BLĐ CLB TP.HCM đã quyết định đưa Ngọc Thịnh sang Singapore phẫu thuật vào ngày 26/04 nhằm chữa trị một cách tốt nhất. Sau khi ca mổ được thực hiện thành công, trung vệ này đã quay trở lại Việt Nam để tiếp tục tập hồi phục.

    Trong 2 tuần đầu sau ca phẫu thuật, anh phải tập hồi phục theo giáo án của các bác sỹ Singapore đưa ra, sau đó mới bắt đầu tập theo sự hướng dẫn của chuyên gia Nhật Bản - Kentarou Naitou đang làm việc tại CLB TP.HCM.

    Chia sẻ về tình trạng chấn thương của mình, Ngọc Thịnh cho biết: “Các bác sỹ cho biết, với những chấn thương dạng này thì ít nhất phải 6 -7 tháng tôi mới có thể tập luyện và thi đấu trở lại. Như vậy là gần như tôi không có cơ hội góp mặt tại AFF Cup 2018 nữa rồi. Đây là điều khiến tôi tiếc nhất. AFF Cup là giải đấu tôi luôn mong ước có mặt bởi cách đây 2 năm tôi cũng không thể góp mặt ở AFF Cup cũng do chấn thương.

     - Bóng Đá

     Sau một tháng điều trị tại CLB TP.HCM, Ngọc Thịnh sẽ quay trở lại Singapore để tái khám.

    Với chấn thương này, Ngọc Thịnh sẽ nói lời chia tay sớm V-League 2018 và cả cơ hội tham dự AFF Cup 2018 vào cuối năm nay. Đây là một tổn thất đáng kể không chỉ riêng của CLB TP.HCM mà cả ĐT Việt Nam.

    Ngọc Thịnh là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đã góp công vào hai chiến thắng quan trọng trước Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 hồi tháng 9 và tháng 10/2017, qua đó giúp ĐT Việt Nam giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 12:10 02/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...