MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • "Trò cưng" bắn thông điệp vàng đến HLV Park Hang-seo

    22:54 Thứ năm 01/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cùng TP.HCM thi đấu thăng hoa tại V-League 2019, đội trưởng Huỳnh Kesley mới đây đã gửi thông điệp mong muốn trở lại ĐT Việt Nam.

    Huỳnh Kesley Alves có lẽ là cái tên đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Thậm chí sau nhiều năm không còn thi đấu ở V-League và hạng nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, bất ngờ ở cuối giai đoạn lượt về mùa giải 2018 và mùa giải 2019, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đã chiếm niềm tin tuyệt đối với HLV Chung Hea Soung. 

    Trò cưngbắn thông điệp vàng đến ĐT Việt Nam và thầy Park - Bóng Đá

    Huỳnh Kesley đang có phong độ ổn định trong màu áo TP.HCM. 

    Hiện tại Huỳnh Kesley đang là đội trưởng của CLB TP.HCM, đội bóng xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2019. Hiện tại TP.HCM và Hà Nội FC đang tạo ra cuộc đua song mã cho ngôi vương mùa giải năm nay. Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo 37 tuổi này đã không ngừng bày tỏ khao khát được khoác lên mình chiếc áo của ĐT Việt Nam.

    "Bóng đá Việt Nam hiện tại đã có nhiều cầu thủ trong nước xuất sắc. Tuy vậy, nếu có cơ hội cho những cầu thủ nhập tịch lên tuyển thì họ cũng sẽ khát khao cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cầu thủ nhập tịch được lên tuyển sẽ giúp cho đội tuyển mạnh hơn, thành công hơn trong một thời gian ngắn. Bởi lẽ, nếu có cầu thủ nước ngoài vào thi đấu, họ sẽ chia sẻ rất nhiều cái hay, cái tốt cho cầu thủ Việt Nam về văn hoá, tư duy chơi bóng của người nước ngoài, điều đó tốt cho ĐT Việt Nam," Huỳnh Kesley chia sẻ với truyền thông. 

    Trò cưngbắn thông điệp vàng đến ĐT Việt Nam và thầy Park - Bóng Đá

    Năm 2009 Huỳnh Kesley từng khoác áo ĐT Việt Nam.

    Cách đây đúng 10 năm, Huỳnh Kesley đã từng một lần được HLV Henrique Calisto gọi lên ĐT Việt Nam, tuy nhiên kể từ đó đến nay anh đã không còn bén duyên với màu áo cờ đỏ sao vàng. Ở tuổi 37, có lẽ cũng rất khó để chàng rể Việt có cơ hội khác áo ĐT Việt Nam. 

    Phương Nam | 22:35 01/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...