MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Treo thưởng World Cup 2018: Người Đức ngước nhìn Tây Ban Nha

    21:26 Thứ năm 29/03/2018

    Các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ kiếm được khoản tiền thưởng lên đến 800.000 euro nếu giành chức vô địch World Cup 2018, theo Marca.

    Con số này cao gần gấp 3 lần Liên đoàn bóng đá Đức treo thưởng cho các cầu thủ. Theo AP, mỗi thành viên "Die Mannschaft" chỉ bỏ túi 350.000 euro trong trường hợp bảo vệ thành công cúp vàng tại Nga hè này. So với 4 năm trước, mức thưởng cho tuyển Đức khá "èo uột".

    Tại World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil, mỗi cầu thủ Đức nhận được 300.000 euro tiền thưởng sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết. Ở giải đấu năm đó, tuyển Tây Ban Nha gây thất vọng lớn, bị loại ngay vòng bảng với 2 trận thua và chỉ thắng 1 trận.

     - Bóng Đá

     Tờ Marca đưa tin tuyển Tây Ban Nha được treo thưởng lớn tại World Cup 2018.

    Thời gian qua, tuyển Tây Ban Nha đã có những tiến bộ thấy rõ. Trong hai trận giao hữu gặp Đức và Argentina, "La Roja" liên tiếp giành được kết quả khả quan, nổi bật là trận thắng bằng một set tennis với tỷ số 6-1 trước Argentina không có Leo Messi trong đội hình.

    Về phần tuyển Đức, họ chỉ chạm tay đến khoản thưởng nếu lọt đến vòng tứ kết. Khi ấy, mức thưởng cho mỗi cầu thủ là 75.000 euro. Trong trường hợp tiến đến trận bán kết, khoản tiền được nâng lên thành 125.000 euro. Nếu giành hạng 3, các cầu thủ sẽ nhận được 150.000 euro.

    Sau cùng, 200.000 euro là phần thưởng cho "Die Mannschaft" nếu có tấm vé vào chung kết. Trong trường hợp bị loại từ trước vòng tứ kết, các cầu thủ Đức ra về với hai bàn tay trắng.

    Những người đứng đầu trong Liên đoàn bóng đá Đức tin rằng, khoản thưởng vừa công bố sẽ trở thành liều "doping" giúp nâng cao tinh thần chiến đấu các cầu thủ.

    Trong lịch sử World Cup, mới chỉ có tuyển Italy và Brazil từng bảo vệ thành công cúp vàng vào các năm 1934, 1938 và 1958, 1962.

    Tại World Cup 2018, tuyển Đức nằm ở bảng F với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu nhẹ cho nhà đương kim vô địch. Song, thầy trò Joachim Loew có thể gặp Brazil ở ngay vòng đấu loại trực tiếp.

    Highlights Tây Ban Nha 6-1 Argentina Cú hat-trick của Isco cùng 3 bàn thắng lần lượt của Diego Costa, Thiago và Iago Aspas giúp "La Roja" vùi dập đối thủ đến từ Nam Mỹ trong trận giao hữu tại thủ đô Madrid.

    Nguyên Trí | 20:40 29/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...