MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Trên đà thăng hoa, Reus chỉ ra mục tiêu muốn cùng Dortmund thực hiện

    23:30 Thứ năm 19/12/2019

    BongDa.com.vn Marco Reus vừa lên tiếng phát biểu về mục tiêu muốn cùng Borussia Dortmund thực hiện trong giai đoạn tới.

    Borussia Dortmund đã trải qua chuỗi 5 trận không biết đến mùi thất bại, trong đó tính cả trận hòa 3-3 trước Leipzig mới đây. Đó là cuộc đối đầu đại diện vùng Ruhr dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng vì sự hớ hênh nơi hàng thủ đã khiến họ trả giá bằng kết quả chung cuộc 3-3. Vì lẽ đó, dù trận đấu đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn kéo dài khiến dàn sao Dortmund cảm thấy tiếc nuối.

    Nói về một trong các nhân vật đó xuất hiện cả Marco Reus. Với tư cách là người đội trưởng, thủ quân người Đức đã lên tiếng bày tỏ về trận hòa đầy đáng tiếc này trong buổi phỏng vấn trên trang chủ Bundesliga:

    Marco Reus:

     Reus cảm thấy tiếc sau khi bị Leipzig cầm hòa.

    "Thực sự rất khó nuốt. Toàn đội đã thi đấu tốt trong khoảng thời gian dài, đặc biệt là trong hiệp 1. Thực sự, Leipzig chẳng gây ra nhiều sóng gió cho chúng tôi trong hiệp 2 nếu bạn không tính đến chuyện Timo Werner chờ đợi sai lầm của chúng tôi. Roman Burki muốn lao ra để phá bóng nhưng vì trời mưa nên quả bóng đã lướt quả đầu anh ta. Bàn thua thứ 3 cũng là điều không thể tránh khỏi. Đó là nguyên nhân khiến chúng tôi chỉ giành được 1 điểm, chúng tôi muốn nhiều hơn." 

    Dortmund có lý do thất vọng về trận hòa trên thế thắng. Song, nếu đánh giá tổng thể màn trình diễn của đội bóng áo vàng đen trong giai đoạn gần đây, họ xứng đáng được ca ngợi. Tầm 1 tháng qua, á quân Bundesliga vẫn chưa bị đối thủ nào đánh bại và hệ thống mới 3-4-3 đã giúp họ rất nhiều. Đây cũng chính là sơ đồ chiến thuật giúp Reus cảm thấy thoải mái nhất và anh tự tin có thể giành được ngôi đầu bảng khi điều này tiếp tục diễn ra.

    "Tôi nghĩ bạn đã thấy rõ điều đó trong vài tuần qua. Tôi luôn nhấn mạnh về cách chúng tôi tìm ra phương thức vào guồng chiến thuật. Tôi từng cảm thấy căng thẳng về việc làm cách nào chúng tôi hoàn thành tốt công việc đó. Tuy nhiên, dù thế nào thì hiện tại chúng tôi chưa ở đúng nơi mà bản thân mong muốn. Toàn đội cần phải làm việc cật lực hơn để đạt đến điều đó."

    Marco Reus:

     Reus mong chờ đội nhà có thể giành được ngôi đầu.

    "Vị trí mà Dortmund muốn đứng còn ở đâu khác ngoài vị trí đầu bảng. Chúng tôi đã nói điều này liên tục, hết lần này đến lần khác. Giờ đây, trước khi nghĩ đến điều đó, chúng tôi cần cần có chuyến làm khách đến Hoffenheim vào ngày thứ 6. Đây là cuộc đối đầu chúng tôi muốn giành chiến thắng."

    Video tài năng của Sancho:

    Lữ Phong | 23:05 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...