MỚI NHẤT :
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • Trao lương điên rồ, Chelsea đang đi vào vết xe đổ của Man Utd

    15:28 Thứ sáu 23/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn The Blues không nên phạm phải sai lầm mà United đã từng, điều này sẽ khiến cho tình cảnh của Lampard đã khó càng thêm khó.

    Việc mua về Alexis Sanchez là một trong những quyết định sai lầm nhất của Manchester United. Khoan nói đến phong độ của Henrikh Mkhitaryan vẫn chơi ấn tượng ở tại Arsenal ra sao thì tất cả những gì ngôi sao người Chi-lê đã làm kể từ khi cập bến Old Trafford đã biến anh trở thành một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất kể từ khi Sir Alex giải nghệ.

    Đã 82 tuần trôi qua kể từ ngày Alexis đến United, đồng nghĩa với việc CLB đã phải chi 41 triệu bảng cho riêng lương của anh, con số thậm chí còn lớn hơn những gì mà Liverpool đã phải bỏ ra để có được Mohamed Salah mùa trước. Con số này khiến cho quyết định của United thật nực cười, và nghiêm trọng hơn, mức lương điên rồ của Sanchez là cái cớ khiến cho các ngôi sao của MU vin vào để đòi tăng lương mỗi khi thương thảo hợp đồng cùng CLB.

    Alexis Sanchez returns to Manchester after missing training amid transfer speculation - Bóng Đá

    Sanchez đang khiến cho thượng tầng Man Utd hối không kịp vì đưa anh về Old Trafford.

    Bên phía tây London, Chelsea có vẻ như cũng sắp đi vào vết xe đổ của Manchester United. Theo Daily Mail, The Blues hiện đang có kế hoạch gia hạn hợp đồng nhằm giữ chân Callum Hudson-Odoi trước sự lôi kéo của Bayern Munich và Liverpool. Cụ thể, thượng tầng Stamford Bridge được cho là sẵn sàng trả cho tiền đạo đạo gốc Ghana mức lương lên tới 200,000 bảng/tuần.

    Rõ ràng việc giữ chân một tài năng như Callum Hudson-Odoi là cần thiết, thế nhưng 200,000 bảng là một con số quá phi lý. Tiềm năng của Odoi là lớn, thế nhưng nên nhớ vẫn có một khoảng cách lớn từ tiềm năng đến tài năng. Và quan trọng hơn, cũng giống như Sanchez, sự thật là Odoi vẫn chưa thể hiện được gì nhiều cho Chelsea. 

    Callum Hudson-Odoi agrees new Chelsea contract – reports - Bóng Đá

    Hudson-Odoi tiềm năng, nhưng sự thật là anh còn rất trẻ và chưa thể hiện được gì.

    Frank Lampard mới lên cầm quyền ở Chelsea, và trong bối cảnh khó khăn đang bủa vây tứ phía, hiển nhiên Super Frankie sẽ không muốn phải đối mặt thêm với câu chuyện ồn ào nội bộ. Nếu như khi trở lại, Odoi có thể tỏa sáng thì không sao, nhược bằng không, mức lương khổng lồ mà cầu thủ này nhận được sẽ khiến những người còn lại, đặc biệt là các trụ cột cảm thấy chạnh lòng.

    Lại nói, mùa giải năm nay mọi chuyện không hề diễn ra suôn sẻ với The Blues, và khi mà một tập thể gặp khó khăn, sẽ là càng khó để cho bất cứ cái tên nào có thể cho thấy hết tiềm năng của mình. Vì lẽ đó, tốt hơn hết thông tin này không nên là sự thật, hoặc nếu có thì là đòn bẩy từ chính Chelsea để có thể "câu" được một bản hợp đồng tốt hơn từ Bayern Munich. 

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 14:00 23/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...