MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Trang tin bóng đá London gọi U23 Việt Nam là anh hùng dân tộc

    07:35 Chủ nhật 28/01/2018 | 3

    Trang Facebook hơn 7 triệu lượt thích Bleacher Report không tiếc lời ca ngợi hành trình thần kỳ của tuyển Việt Nam ở VCK U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc vừa qua.

     - Bóng Đá

     Ngay sau khi trận chung kết U23 châu Á khép lại. Trang tin thể thao Bleacher Report (London) đã đăng bức họa tiền vệ Nguyễn Quang Hải khoác trên mình lá cờ Việt Nam kèm dòng miêu tả "Những người anh hùng dân tộc. Việt Nam đã trải qua một hành trình kỳ diệu tại giải U23 châu Á". Bức tranh được họa sĩ trẻ người Việt tên Nguyễn Trần Anh Tuấn dày công thực hiện nhận được sự ủng hộ to lớn từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên trang Facebook hơn 7 triệu lượt thích của BR.

     - Bóng Đá

     Đi kèm với đó, cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với kỳ tích U23 Việt Nam làm được tại VCK châu Á 2018. "U23 Việt Nam thật tuyệt vời. Người hâm mộ Trung Quốc chúc mừng các bạn".

     - Bóng Đá

     Đồng quan điểm, nickname Kye Combate chia sẻ: "Cảm ơn Việt Nam vì đã mang niềm tự hào đến cho những người anh em Đông Nam Á".

     - Bóng Đá

     "Một trận đấu tuyệt vời của Việt Nam nhưng cũng chúc mừng Uzbekistan. Việt Nam đã làm khối ASEAN vô cùng tự hào. Các bạn đã chiếm được trái tim của người hâm mộ đất nước tôi", Jerico Serdoncillo - một CĐV từ Philippines ca ngợi chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

     Một CĐV dí dỏm đùa rằng, Việt Nam nên chuẩn bị ra mắt một bộ phim có tựa đề "Cong như Quang Hải". Cầu thủ số 19 của Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại VCK U23 châu Á năm nay với hàng loạt siêu phẩm từ cái chân trái "dẻo như kẹo" của mình.

     - Bóng Đá

     "Các bạn vẫn là những người hùng. Gửi lời chúc đến U23 Việt Nam từ Indonesia".

     - Bóng Đá

     "Các bạn đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Hãy ngẩng cao đầu. Người hâm mộ Việt Nam tự hào về các bạn", nickname LJauregui ca ngợi các chàng trai áo đỏ sau trận "đại chiến trên tuyết" với U23 Uzbekistan.

     - Bóng Đá

     "Tại sao phải cúi đầu khi chúng ta đã làm hết sức", đó là thông điệp mạnh mẽ được HLV Park Hang-seo gửi đến các học trò sau hành trình thần kỳ tại VCK U23 năm nay. Bị đánh giá là đội bóng lót đường nhưng U23 Việt Nam đã khiến bè bạn quốc tế phải ngả mũ thán phục khi vượt qua hàng loạt thử thách khó khăn để giành ngôi á quân châu lục.

    Dũng Sĩ | 21:49 27/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...