MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Trang chủ AFF Cup: "Đức Chinh từ 'chân gỗ' thành ngôi sao tuyển Quốc gia"

    22:22 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Trên trang chủ AFF Cup 2018 ngày hôm nay đã có bài phỏng vấn đáng chú ý về tiền đạo Hà Đức Chinh của đội tuyển Việt Nam mà tiêu đề của nó chính là những gì bạn đã thấy ở trên.

    Để tiện cho các bạn theo dõi, chúng tôi tạm lược dịch một số ý chính của bài viết dưới đây.

    Từ thuở bé, Đức Chinh đã muốn trở thành một tiền đạo nhưng vấn đề là anh luôn gặp khó trong khâu ghi bàn. Vì vậy mà anh có một biệt danh rất khó xử đó là "chân gỗ" do sự kém duyên của mình. Nhưng sau vài năm bằng nỗ lực của bản thân, anh đã được khoác áo đội tuyển Quốc gia và bỏ lại biệt danh kia phía sau lưng.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh đã có màn thể hiện không đến nỗi nào khi được tung vào sân trong hiệp hai trận bán kết lượt đi trước Philippines.

    Là trụ cột của nhiều cấp đội tuyển và không ít lần lập công trong màu áo CLB Đà Nẵng, Đức Chinh năm nay 21 tuổi đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong một kỳ AFF Cup. Chân sút sinh ra ở Phú Thọ đang rất khát khao thể hiện để góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào trận chung kết. Đức Chinh chia sẻ với trang chủ AFF Cup.

    "Cá nhân tôi cảm thấy thoải mái khi được gọi lên đội tuyển Quốc gia nhưng ngay cả dưới áp lực tôi cũng muốn tập trung và chơi hết mình để có được kết quả tốt nhất và giúp đội bóng nhiều nhất có thể."

    Chiến thắng 2-1 trước Philippines ở trận lượt đi ngay tại Bacolod, Việt Nam được cho là đang nắm lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh chiếc vé còn lại cho trận chung kết AFF Cup 2018. Nói về điều này, Đức Chinh cho biết.

    "Kết quả đó làm chúng tôi rất vui. Chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị tiếp đón Philippines ở trận lượt về và chúng tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều người hâm mộ phía sau lưng mình. Họ rất quan trọng, là nguồn động viên để chúng tôi chiến đấu hết mình và mang lại một màn trình diễn tốt nhất."

    Dù vậy, chân sút sinh năm 1997 cũng tỏ ra thận trọng trước trận cầu sẽ diễn ra vào tối 06/12 trên sân vận động Mỹ Đình.

    "Philippines rất mạnh và họ có xu hướng chơi bóng dài nhưng tôi nghĩ rằng kết quả 2-1 ở lượt đi là một điều tích cực trong trận lượt về."

    "Chúng tôi biết mình sẽ phải cẩn thận, tập trung để đảm bảo không bị thủng lưới. Tôi cũng hy vọng mình sẽ ghi được bàn thắng trong trận lượt về." Đức Chinh kết thúc phần phỏng vấn với trang chủ giải đấu.

    Nam Thành | 21:45 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...