MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Trang chủ AFC: "Khoảng cách hiện giữa Việt Nam và Indonesia quá lớn"

    08:25 Thứ ba 15/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đó là nhận định trên trang chủ AFC trước khi trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam diễn ra.

    Vào lúc 18h30 ngày 15/10, trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được diễn ra.

    Trước khi trận đấu này diễn ra, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã cho đăng tải bài viết nhận định về cặp đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam.

    Trang chủ AFC:

     AFC đánh giá ĐT Việt Nam cao hơn Indonesia rất nhiều.

    AFC viết: "Toàn thua sau 3 trận đầu tiên, thủng lưới tới 11 lần và chỉ ghi được 2 bàn thắng, Indonesia cần phải nhanh chóng tìm thấy chiến thắng hoặc phải có ít nhất được 1 trận hòa trước Việt Nam nếu muốn tiếp tục cạnh tranh ở bảng đấu.

    Trong khi đó, Việt Nam đã trải qua 2 trận bất bại. Họ có 1 điểm trên sân Thái Lan và đánh bại Malaysia với bàn thắng duy nhất của ngôi sao Quang Hải.

    Trong quá khứ, Việt Nam và Indonesia từng là hai đối thủ ganh đua quyết liệt với nhau. Dù vậy, Indonesia lúc này khó mà so sánh được với Việt Nam. Khoảng cách giữa 2 đội đã là rất lớn và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chức vô địch AFF Cup cùng việc vào tới tứ kết Asian Cup 2019 đã giúp Việt Nam có mặt trong top 100 FIFA, còn Indonesia lại tụt tới 7 bậc và rơi xuống vị trí 167 thế giới".

    Sau chiến thắng trước ĐT Malaysia, đoàn quân HLV Park Hang-seo đang rất muốn giành thêm một chiến thắng nữa trước ĐT Indonesia để tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào vòng tiếp theo.

    Ở bên phía đối diện, thầy trò HLV Simon McMenemy cũng quyết tâm hạ ĐT Việt Nam để phần nào lấy lại niềm tin từ người hâm mộ xứ Vạn đảo.

    Tịnh Đế | 08:05 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...