MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 'Trận Việt Nam - Indonesia thật lạ lùng'

    23:25 Thứ tư 07/12/2016 | 11

    Hai chuyên trang thể thao là ESPN và Four Four Two đều dùng chữ "lạ lùng" để mô tả trận hòa 2-2 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia thuộc bán kết lượt về AFF Cup 2016.

    Highlights Việt Nam 2-2 Indonesia:

    Những diễn biến trên sân Mỹ Đình tối 7/12 liên tục đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ kỳ vọng đến ngỡ ngàng, và bùng nổ đến thất vọng. Sau 90 phút, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia. Kết quả này buộc hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ.

    ĐT Indonesia sau đó ghi được bàn thứ hai trong trận, qua đó ấn định tỷ số hòa 2-2 vừa đủ giúp họ vào chung kết. Sau hai lượt, họ đánh bại ĐT Việt Nam với tổng tỷ số 4-3.

    Viet-Indo-1

     Indonesia vượt qua Việt Nam nghẹt thở trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Quốc Bảo.

    Nhưng không nói đến hiệp phụ, chỉ với tỷ số 2-1 sau giờ thi đấu chính thức cũng đủ làm hai chuyên trang ESPN và Four Four Two bất ngờ. Thật vậy, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng để thua bàn lãng nhách sau giờ nghỉ khi Đình Đồng xử lý bóng lóng ngóng trước khung thành và để Lilipaly băng vào đệm bóng dễ dàng.

    Trước đó, trang Four Four Two phân tích ĐT Việt Nam trong 45 phút đầu tiên hoàn toàn lấn lướt so với các vị khách. Tuy nhiên, hàng thủ Indonesia lại thi đấu quá tổ chức và giữ sạch lưới. Nhưng từ phút 83 đến 90+3, Vũ Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn ghi liên tiếp các bàn thắng giúp ĐT Việt Nam lật ngược thế cờ. 

    Theo ESPN, họ dùng chữ "lạ lùng" để mô tả trận đấu này sau khi chứng kiến cách đội chủ nhà để thủng lưới. Pha phối hợp không ăn ý giữa thủ thành Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng dẫn đến bàn thua của ĐT Việt Nam thật sự là pha bóng rất hy hữu và cũng buồn cười.

    Nhưng đó chưa phải đỉnh điểm của "sự lạ lùng" từ góc nhìn của ESPN. "ĐT Việt Nam trong thế thiếu người do thủ thành Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu và phải dùng Quế Ngọc Hải, một trung vệ, đứng trong khung gỗ để bắt thay đã tạo ra cuộc ngược dòng khó tin trong lịch sử AFF Cup," ESPN viết.

    Có chung quan điểm với Four Four Two và ESPN, trang Fox Sports Asia cũng mô tả thắng lợi của Indonesia trước Việt Nam rất kịch tính. Trang thể thao này giật tít: "Indonesia hạ Việt Nam trong hiệp phụ một cách đầy ly kỳ."

    Còn trên trang chủ AFF Suzuki Cup, thắng lợi của Indonesia trước Việt Nam được mô tả ngắn gọn qua dòng tít: "Indonesia lần thứ 5 vào chung kết AFF Cup". Trong đó, ĐT Indonesia được ví như đã viết tiếp câu chuyện thần tiên tại giải năm nay.

    Nguyên Trí | 23:07 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...