MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Trận Malaysia - Myanmar phá kỷ lục của sân Mỹ Đình về lượng khán giả

    16:40 Thứ bảy 24/11/2018

    Trong trận "chung kết" của bảng A giữa Malaysia và Myanmar tối 24/11, sân vận động Bukit Jalil đã phá kỷ lục AFF Cup 2018 về số lượng vé bán ra.

    Ngày 23/11, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận tổng cộng 62.307 vé được bán ra trước trận đấu giữa hai đội tuyển Malaysia và Myanmar khuôn khổ bảng A tại AFF Cup 2018.

    Mặc dù số lượng CĐV thực tế vẫn chưa thể xác định, con số 62.307 vẫn lập nên một kỷ lục mới về số lượng vé được bán ra để theo dõi một trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á trong năm nay

     - Bóng Đá

     Các "Ultras Malaya" tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ở Mỹ Đình.

    Theo tờ Berita Harian của Malaysia, trước đó, sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở Việt Nam ghi nhận mức kỷ lục cao nhất với sự hiện diện của 40.000 người hâm mộ đến theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 16/11.

    Tại Campuchia, cuộc đọ sức giữa "Harimau Malaya" và Campuchia cũng có tới 34.250 CĐV đến sân Olympic. Đây là trận đấu mở màn của AFF Cup 2018.

    Ở bảng B, Rajamangala là sân vận động chào đón nhiều CĐV nhất với 37.570 người có mặt trên khán đài trong cuộc thư hùng của đội tuyển Thái Lan và Indonesia, hai nhà vô địch và á quân của giải đấu năm 2016.

    Kỷ lục mới trên sân Bukit Jalil khác xa hoàn toàn so với trận đấu trước đó khi đội chủ nhà Malaysia đón tiếp Lào vào ngày 12/11, có 12.127 người đến sân.

    Những nỗ lực của FAM trong việc lôi kéo các CĐV đến ủng hộ Malaysia giành chiến thắng trước Myanmar đã có kết quả, khi người hâm mộ ùn ùn kéo đi mua vé để lấp đầy sân vận động có sức chứa lên tới 80.000 chỗ ngồi này.

     - Bóng Đá

     Sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, Malaysia cần một chiến thắng để lọt vào bán kết.

    Tờ Berita Harian cho rằng con số 62.307 vé này sẽ còn tiếp tục được tăng lên khi sân Bukit Jalil tiếp tục mở quầy bán vé từ buổi sáng 24/11 cho đến trước thời điểm diễn ra trận đấu.

    Hiện tại trên bảng xếp hạng, Malaysia mới có 6 điểm, kém 1 điểm so với đội tuyển Việt Nam và Myanmar. Muốn giành được một tấm vé vào bán kết AFF Cup 2018, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bắt buộc phải giành chiến thắng.

    Bích Hiền
    Chia sẻ

    Loading...