MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Trận hòa của Chelsea cho ta thấy điều gì về chiến thuật Lampard?

    19:20 Thứ năm 11/07/2019

    BongDa.com.vn Triều đại của người đàn ông 41 tuổi tại Stamford Bridge đã bắt đầu bằng một trận hòa thất vọng, nhưng điều đó không nói lên quá nhiều điều vào thời điểm này.

    Sau trận đấu Dalymount Park, huấn luyện viên Frank Lampard khẳng định rằng Chelsea sẽ chơi mạnh mẽ và quyết liệt. Anh chia sẻ: "...Tôi có cách làm việc tương đối khắc nghiệt về thể lực với các cầu thủ và muốn thực hiện điều đó ngay. Chúng tôi muốn các cầu thủ chơi mạnh mẽ và quyết liệt trong trận đấu...".

    Và tuyên bố này kết hợp với chiến thuật 4-2-3-1 mà vị thuyền trưởng người Anh áp dụng ở trận hòa mới đây, có lẽ Chelsea đang khiến người ta nhớ về chính họ ở thời điểm Jose Mourinho đến nước Anh vào năm 2004, nhưng đây cũng chỉ là sự ví von bởi The Blues chưa đến giai đoạn lắp ghép đội hình.

    Tổng cộng 22 cầu thủ đã được sử dụng xuyên suốt 90 phút đầu tiên khi Lampard chia đều thời gian thi đấu cho những người đã đến thủ đô Dublin (CH Ireland) thứ 6 vừa qua. Trong khi đó, những người hội quân vào thứ 2 như Kante hay Jorginho chưa tham gia vì lý do thể lực.

    Trận hòa của Chelsea cho ta thấy điều gì về chiến thuật Lampard? - Bóng Đá

    Hiệp 1: (4-2-3-1) Caballero; Sterling, Azpilicueta (c), Guehi, Kenedy; Ampadu, Drinkwater; Pedro, Gallagher, Palmer; Batshuayi

    Nhìn vào đội hình hiệp một, Lampard bố trí Conor Gallagher đá cao nhất ở hàng tiền vệ, trong khi Pedro và Kasey Palmer hỗ trợ cho Michy Batshuayi. Họ nhanh chóng làm quen với trận đấu và bàn thắng được ghi chỉ sau 8 phút do công của chàng tiền đạo chơi cho Palace mùa trước.

    Chiến lược gia sinh năm 1978 cũng xếp hai tiền vệ phòng ngự (Ethan Ampadu và Danny Drinkwater) đá thấp nhất ở khu vực giữa sân. Phía dưới là bộ tứ vệ truyền thống... Cách chơi này giống với Chelsea, Inter Milan hay Real Madrid của Mourinho trong quá khứ.

    The Blues trở lại hiệp 2 với một đội hình khác hoàn toàn, Davide Zappacosta được đưa vào sân, bên cạnh những cầu thủ mới trở lại theo dạng cho mượn tới các đội bóng khác, bao gồm: Tiemoue Bakayoko, Kurt Zouma và Izzy Brown - trải đều ở các tuyến trên sân.

    Trận hòa của Chelsea cho ta thấy điều gì về chiến thuật Lampard? - Bóng Đá

     Hiệp 2: Cumming; Zappacosta, Chalobah, Zouma, Maatsen; Baker, Bakayoko; Piazo, Gilmour, Brown; Ugbo

    Dù nhân sự thay đổi nhưng chiến thuật vẫn như trong hiệp một và việc đội hình hiệp hai dường như chưa sẵn sàng và nền tảng thể lực cũng không đảm bảo, khiến Chelsea đã bị đối thủ gỡ hòa ở những phút cuối của cầu thủ thử việc Eric Molloy với cú dứt điểm trái phá.

    Nhìn chung, Chelsea chưa thể hiện được nhiều dấu ấn của Lampard ngoại trừ sơ đồ 4-2-3-1 (có thể là 4-3-3 khi cần) mà anh thường áp dụng ở Derby County. Vào thời gian tới, chúng ta sẽ được chiêm nghiệm nhiều hơn nữa khi đội bóng này có đầy đủ nhân sự.

    Vũ Quang Toản | 15:20 11/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...