MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Trận gặp Palace ảnh hưởng ra sao tới lập trường mua sắm của Man Utd?

    10:13 Thứ bảy 19/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đây sẽ là cơ hội để HLV Ole Gunnar Solskjaer nhìn ra những điều mà đội bóng của mình còn thiếu sót.

     

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Donny van de Beek

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 vẫn đang diễn ra không mấy suôn sẻ với Manchester United. Tính đến lúc này, Donny van de Beek là cái tên duy nhất mà Quỷ đỏ mang về. Và khi Premier League đã chính thức khởi tranh, M.U đành tạm hài lòng với một tân binh. Dù vậy, đó chưa phải là dấu chấm hết. Đội chủ sân Old Trafford có thể nhìn vào kết quả trận gặp Crystal Palace để đưa ra quyết định sau cùng.

    Trước khi mùa giải 2020/21 khởi tranh, đã có những mối lo ngại về vị trí trung vệ của M.U. Victor Lindelof không mang tới sự yên tâm, trong khi Eric Bailly lại thường xuyên dính chấn thương. Ngay cả đội trưởng Harry Maguire cũng ít nhiều khiến CĐV Quỷ đỏ lo lắng. Trở lại sau chuỗi ngày bóng đá tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, cựu sao Leicester City không còn chắc chắn như thời mới đến.

    Trận gặp Palace ảnh hưởng ra sao tới lập trường mua sắm của Man Utd? - Bóng Đá

     Với M.U, một mình Harry Maguire có lẽ là chưa đủ.

    Đó là lý do vì sao Manchester United từng đưa Dayot Upamecano vào tầm ngắm. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ vẫn phải tin tưởng Victor Lindelof, người đã tham gia tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân. Nếu cựu sao Benfica tiếp tục gây thất vọng, đó có thể là lúc nửa đỏ thành Manchester phải hành động dứt khoát.

    Một trung vệ đẳng cấp thế giới, có thể tạo ra tầm ảnh hưởng ngay lập tức là tất cả những gì đội chủ sân Old Trafford đang cần. Giống như Gary Neville từng chia sẻ, M.U chẳng thể cạnh tranh cho chức vô địch Ngoại Hạng Anh với lực lượng như hiện tại. Thay vào đó, Ed Woodward cần phải giúp đội bóng của mình bổ sung thêm ít nhất... 4 vị trí nữa.

    Ngoài trung vệ, hậu vệ trái là bài toán nan giải khác dành cho ban huấn luyện Manchester United. Cuối mùa giải trước, Luke Shaw bất ngờ dính chấn thương và bỏ lỡ phần còn lại của Europa League. Chính vì thế, trong tay "Solsa" không còn quá nhiều sự lựa chọn. Người thay thế cho Luke Shaw - Brandon Williams tỏ ra non kinh nghiệm và có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn ra mắt ấn tượng.

    Trận gặp Palace ảnh hưởng ra sao tới lập trường mua sắm của Man Utd? - Bóng Đá

     Hụt Sergio Reguilon, Quỷ đỏ lập tức chuyển hướng sang Alex Telles.

    Có thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer phải sử dụng Timothy Fosu-Mensah ở hành lang trái. Và một khi chơi không đúng sở trường, cầu thủ người Hà Lan không thể hiện được quá nhiều điều. Đó là tín hiệu đáng báo động cho nửa đỏ thành Manchester. Bởi lẽ, Quỷ đỏ phải chinh chiến ở nhiều mặt trận khác nhau như Premier League, Champions League hay FA Cup.

    Một phương án để giúp M.U khắc phục là Alex Telles. Trong phiên chợ Hè 2020 này, ngôi sao của FC Porto được cả PSG lẫn Chelsea quan tâm. Tuy vậy, khi Chelsea đã có Ben Chilwell và PSG vẫn còn Layvin Kurzawa, cơ hội đã đến với đội chủ sân Old Trafford. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng hậu vệ người Brazil đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng 5 năm với Manchester United.

    Chia sẻ trước trận gặp Crystal Palace, HLV Ole Gunnar Solskjaer trấn an CĐV với tuyên bố ông hài lòng với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Molde không loại trừ khả năng CLB phải bổ sung nhân sự ngay khi có cơ hội. Cơ hội đó có thể đến sau trận gặp Crystal Palace - nơi sẽ giúp "Solsa" nhìn ra được những điểm thiếu sót của M.U. 

    Giang Nam | 09:43 19/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...