MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Trận đấu Hàn Quốc - Trung Quốc căng thẳng trước giờ G

    14:29 Thứ năm 01/09/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Cuộc thư hùng giữa hai gã khổng lồ châu Á diễn ra ở thời điểm rất nhạy cảm. Những căng thẳng chính trị gần đây đang thổi lửa cho màn chạm trán này.

    Lịch sử không đứng về phía Trung Quốc trước giờ bóng lăn. Họ từng trải qua 28 trận liên tiếp không thắng nỗi đối thủ. Thậm chí, NHM Hàn Quốc còn có một thuật ngữ “Koreaphobia” để biểu thị sự sợ hãi của cầu thủ Trung Quốc khi đối đầu với Hàn Quốc. Mãi đến năm 2010, Trung Quốc mới chấm dứt chuỗi trận tệ hại bằng chiến thắng 3-0 trước Hàn Quốc .

    Trận Hàn Quốc gặp Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h00 tối nay (1/9). Đây là cuộc đối đầu thuộc vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, khu vực châu Á.

    Và đó cũng là trận thắng duy nhất của Trung Quốc sau 30 lần chạm mặt. Cái dớp không hạ được đội tuyển xứ kim chi tạo ra một thái độ thù địch khi Trung Quốc bước vào trận gặp Hàn Quốc. "Có một sự cạnh tranh dữ dội," tiền đạo Dejan Damjanovic - từng chơi bóng tại cả hai quốc gia thuộc châu Á nói trên - cho biết. "Trung Quốc rất muốn hạ Hàn Quốc."

    hanquoc

     Các trận đấu giữa Hàn Quốc (áo đỏ) và Trung Quốc luôn rất căng thẳng. Ảnh: Internet.

    Tính chất cuộc thư hùng giữa hai gã khổng lồ châu Á trên sân vận động Seoul (Hàn Quốc) tối nay chưa phải mang tính sống còn. Song, đội nào thua cuộc sẽ chịu áp lực rất lớn trong giai đoạn còn lại của vòng loại World Cup 2018. Trước giờ bóng lăn, tâm lý các cầu thủ Trung Quốc được mô tả lên rất cao. Người hâm mộ cũng kỳ vọng vào một chiến thắng.

    "Khát khao khiến Trung Quốc mạnh hơn. Các CĐV Trung Quốc luôn hy vọng đội nhà sẽ đánh bại Hàn Quốc mỗi khi hai đội gặp nhau," cây bút viết bóng đá Ma Dexing cho biết.

    Vị thế giúp Hàn Quốc được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, truyền thông địa phương lại đang chỉ trích Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc đang quá rộng rãi với các vị khách, khi dành cho đối thủ tới 15.000 vé trong sân vận động có sức chứa 66.000 chỗ ngồi.

    "Trận Hàn Quốc gặp Trung Quốc khác với những cuộc đối đầu bình thường. Chúng tôi đang tập trung cho công tác an ninh, cũng như một số vấn đề nhạy cảm về chính trị gần đây." Park Yong-soo, lãnh đạo Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc, cho biết.

    Theo New York Times, Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc ở thời điểm này rất nhạy cảm, đặc biệt sau khi Bắc Kinh (Trung Quốc) lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa vừa được lắp đặt ở Hàn Quốc có thể thay đổi cán cân an ninh chiến lược ở Đông Á.

    hanquoc1

     Căng thẳng chính trị đang len lỏi vào cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Cũng theo New York Times, nước cờ dành một lượng lớn vé bán cho CĐV Trung Quốc nằm trong sách lược bình thường hóa mối quan hệ thể thao, đồng thời không để yếu tố chính trị xen lẫn. Thế nhưng người dân Hàn Quốc lại rất bất bình vì điều này. Họ sợ phải chứng kiến viễn cảnh khán đài sân Seoul sẽ nhuộm đỏ màu quốc kỳ Trung Quốc.

    "Cảnh sát có thể kiểm soát dễ dàng khu vực dành cho các CĐV Trung Quốc. Chúng tôi đã làm việc rất kỹ với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, đơn vị trực tiếp bán vé cho NHM và chăm sóc cho họ khi trận đấu diễn ra," ông Park nói thêm, đồng thời cho biết những biểu ngữ hay băng-rôn mang tính chính trị sẽ bị cấm tiệt trên sân.

    Dù vậy, lượng vé dành cho các CĐV Trung Quốc khó được bán hết khi chính quyền Bắc Kinh không khuyến khích người dân tới Hàn Quốc. Gần đây, chính quyền Trung Quốc cũng có lệnh hạn chế với thần tượng K-pop và nghệ sĩ mang quốc tịch Hàn Quốc, đang quảng bá hoạt động tại làng giải trí Hoa ngữ, để phản đối Hàn Quốc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa.

    Những năm gần đây, bóng đá Trung Quốc phát triển mạnh mẽ khi giải VĐQG chiêu mộ nhiều tên tuổi đến từ thế giới. Tiền bạc bắt đầu làm thay đổi cán cân quyền lực bóng đá châu Á khi nhiều CLB của Trung Quốc không còn kém Hàn Quốc khoảng cách quá xa. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa ĐTQG Trung Quốc đang tiệm cận đẳng cấp với Hàn Quốc.

    "Ở AFC Champions League, các CLB Trung Quốc có cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn trước những đại diện của Hàn Quốc. Lý do vì họ có nhiều ngoại binh. Còn về cấp độ ĐTQG thì khác. Rất khó để Trung Quốc hạ được Hàn Quốc, đội có đội hình mạnh hơn," cây bút Ma Dexing đúc kết.

    Nguyên Trí | 11:38 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...