MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Trả Xuân Trường về V-League thôi, bầu Đức!

    19:17 Thứ năm 14/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Ở trận ra quân giải M-150 Cup 2017, mặc dù không gặp nhiều khó khăn khi đè bẹp Myanmar với tỷ số 4-0 nhưng khách quan mà nói đây là trận đấu mà cá nhân tiền vệ Lương Xuân Trường không để lại được nhiều dấu ấn trong lần đầu tiên được trao tấm băng thủ quân của đội tuyển U23 Việt Nam. Bởi thế không có gì là ngạc nhiên khi Xuân Trường bị HLV Park Hang-seo thay ra ở đầu hiệp 2, nhường chỗ cho Bùi Tiến Dụng.

    Trong vai trò “nhạc trưởng” và được kỳ vọng là "linh hồn" ở tuyến giữa của U23 Việt Nam nhưng Xuân Trường hầu như không đóng góp gì vào 4 bàn thắng của U23 Việt Nam mà người tỏa sáng lại là Quang Hải, Công Phượng và cầu thủ vào sân thay người Phan Văn Long.

    Trước một đối thủ chỉ tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, lại vắng chân sút chủ lực Aung Thu, U23 Myanmar chỉ còn là cái bóng của chính mình so với hình ảnh mà họ từng thể hiện ở SEA Games 29. 

     - Bóng Đá

     Xuân Trường chơi tệ trong trận thua U23 Uzbekistan.

    Trong bối cảnh đó, lẽ ra Xuân Trường cần phải phát huy tốt hơn vai trò phát động tấn công cùng với những đường kiến tạo cho các đồng đội ở tuyến trên. Thế nhưng trên thực tế, tiền vệ người Tuyên Quang lại không thể tung ra một đường chuyền nào thực sự lợi hại ở trận này và gần như chìm nghỉm trong suốt thời gian có mặt trên sân.

    Còn ở trận thua mới nhất với tỷ số 1-2 trước U23 Uzbekistan, tiền vệ đang khoác áo Gangwon FC tiếp tục thể hiện một phong độ kém cỏi. Có ít nhất 5 tình huống trong hiệp 1, Xuân Trường hoặc chuyền sai, hoặc đưa bóng vào chân đối phương. Không ai còn thấy những đường bóng kiến tạo sắc lẹm cho các tiền đạo của anh.

    Trường cũng đuối trong tranh chấp bóng, không hỗ trợ được hàng phòng ngự. Việc Xuân Trường chơi dưới phong độ đã khiến tuyến giữa của U23 Việt Nam lép vế hoàn toàn trước U23 Uzbekistan. Hệ quả tất yếu là tới phút 66, HLV Park Hang Seo phải rút Xuân Trường khỏi sân để cho nghỉ ngơi

    Trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu này, bản thân Xuân Trường thừa nhận rằng anh đang không có được phong độ và thể lực tốt nhất. Điều này cũng không khó để lý giải khi anh trải qua một mùa giải chủ yếu chỉ ngồi dự bị ở Gangwon FC. Điều đó khiến cho tiền vệ người Tuyên Quang đánh mất cảm giác bóng cũng như thể lực không còn được đảm bảo.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường không có nhiều cơ hội tại Gangwon FC.

    Đứng trước thực trạng đáng báo động này, thiết nghĩ đã đến lúc bầu Đức nên trả Xuân Trường về V-League để cho anh có được cơ hội thi đấu nhiều hơn, sau 2 mùa giải học việc ở K-League. Chẳng phải giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam đã và đang giúp các đồng đội của Xuân Trường như Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng dần hoàn thiện mình đó sao?

    Video tổng hợp trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan:

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 14/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...