Tottenham đang trải qua giai đoạn đi xuống về phong độ ở giải Ngoại hạng Anh khi đã thua 3, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. HLV Pochettino mới đây đã thừa nhận khoảng cách giữa Spurs và đội đầu bảng Man City lúc này là quá lớn và không thể san lấp. Đó rõ ràng không phải là "đòn gió" mà vị HLV trẻ tuổi này muốn nói ra để các đối thủ khinh địch mà chính là ông đang nhìn nhận thực tế những gì đang diễn ra trên BXH Premier League.
"Bây giờ, chúng tôi cần phải tập trung và cố gắng để cải thiện bản thân đồng thời giành được những điểm số tối đa tại Wembley trong thời gian tới như đã có ở sân White Hart Lane vào mùa giải trước," HLV của Tottenham chua chát nói.
Nếu nhìn vào những gì mà đội bóng của Pochettino thể hiện trên thánh địa Wembley - sân nhà tạm thời của họ trong thời gian White Hart Lane được xây mới thì rõ ràng Tottenham đang đánh mất vũ khí lợi hại nhất của mình ở mùa trước.
Mùa 2016/2017, khi vẫn còn thi đấu trên sân cũ White Hart Lane, Spurs là đội có thành tích sân nhà tốt nhất ở Premier League, họ giành chiến thắng 17/19 trận và hoà 2 trận còn lại. Trong khi đó, ở mùa giải này, mới sau 7 trận sân nhà, thì họ đã phải nhận kết quả hòa trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Burnley, Swansea, West Brom và thua West Ham. Từ đầu mùa, Gà trống là đội có thành tích thi đấu trên sân nhà tệ thứ 2 trong nhóm Big 6 (chỉ sau Chelsea, đội thi đấu ít hơn 1 trận) khi chỉ thắng 3, hòa 3 và thua 1.
Thi đấu trên sân nhà đã không ổn định thì thành tích trên sân khách của Tottenham cũng không hề khả quan hơn. Cả 3 trận thua gần nhất của họ đều đến từ sân khách dù đối thủ là đội đang xếp trên họ trên BXH như Man Utd, hay ngang cơ như Arsenal hay bị đánh giá thấp hơn như Leicester City. Họ chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng dù sở hữu đương kim Vua phá lưới Harry Kane.
Tottenham vẫn tấn công nhiều nhưng khác với khi thi đấu ở Champions League, hiệu quả và độ chính xác trong những pha dứt điểm của các chân sút bên phía Gà trống lại thiếu đi rất nhiều. Như trận đấu mới đây trước Leicester, đội bóng có hàng thủ khá yếu, Tottenham đã có đến 18 pha dứt điểm nhưng chỉ có 6 trong số đó đi trúng khung thành và 1 lần làm rung lưới đối phương. kém xa đội chủ nhà chỉ cần 7 pha dứt điểm với 4 lần đi trúng khung thành nhưng có đến 2 bàn thắng.
Rõ ràng vấn đề của Spurs không chỉ nằm ở việc thi đấu trên sân nhà hay sân khách nữa mà nằm ở khả năng tận dụng cơ hội, cũng như tâm lí thi đấu. Tottenham với vị thế của đội bóng luôn nằm trong top 3 ở 2 mùa gần nhất thì chắc chắn họ không đơn giản chỉ là kẻ ngang đường nhưng họ không có được sự ổn định cần thiết và biết cân bằng khi vừa phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Vì vậy mới có việc họ chỉ thi đấu tốt ở Champions League hoặc Premier League. Trong khi đó, việc duy trì sự ổn định là tính cần thiết của một đội bóng lớn.