MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Tốt nhất Rooney nên giã từ đội tuyển Anh”

    22:30 Thứ tư 29/06/2016 | 12| 3

    BongDa.com.vn Theo nhận định của Lothar Matthaus, Wayne Rooney nên giã từ ĐT Anh sau VCK EURO 2016.

    Wayne

     

    Dự EURO 2016 với rất nhiều kì vọng song rốt cuộc, ĐT Anh vẫn phải sớm ra về sau vòng 1/8. Thất bại của Tam sư còn trở nên đau đớn hơn khi đối thủ của họ ở vòng đấu loại trực tiếp chỉ là Iceland, đội bóng lần đầu tiên giành vé tham dự 1 VCK EURO.

    Sau thất bại muối mặt này, HLV Roy Hodgson đã phải tuyên bố từ chức. Tuy vậy, theo nhận định mang tính cá nhân của cựu tuyển thủ Đức, Lothar Matthaus, trách nhiệm của ĐT Anh không chỉ nằm ở cá nhân Hodgson mà còn thuộc về cả đội bóng, trong đó có vai trò mờ nhạt của tiền vệ đội trưởng Wayne Rooney.

    Do đó, theo Matthaus, Rooney nên giã từ đội tuyển Anh sau VCK EURO 2016.

    Dưới đây là quan điểm của Lothar Matthaus

    “Nếu bạn nhìn lại số lần khoác áo ĐTQG, số bàn thắng và những khoảnh khắc ở các giải đấu lớn, Rooney là 1 biểu tượng. Nhưng tôi e rằng trận gặp Iceland đã là trận đấu cuối cùng của cậu ta cho ĐT Anh. Nó tốt cho cậu ta và cũng tốt cho ĐT Anh.

    Khi Anh đánh bại Đức 3-2 tại Berlin hồi tháng 3 mà không có Rooney, họ là 1 đội bóng hoàn toàn khác, cả về cách tiếp cận cho tới tinh thần. Khi ấy, họ thi đấu đầy tự tin và háo hức. Tôi có cảm giác rằng ĐT Anh thi đấu không tự do khi Rooney có mặt trong đội hình. Nó đã ít nhiều được thể hiện ở trận gặp Iceland vừa qua.

    Wayne1

     

    Các bạn phải xây dựng 1 đội bóng mới, sử dụng các cầu thủ trẻ và mang lại cho họ sự tự tin. HLV Roy Hodgson đã nói lời chia tay và Rooney cũng nên làm thế.

    Khi 1 đội bóng chơi không tốt, họ cần 1 người thủ lĩnh. ĐT Anh không có thủ lĩnh. Bởi vậy, khi đối diện khó khăn, các bạn sẽ không thể giành chiến thắng. Những cầu thủ khác sẽ nhìn vào thủ lĩnh của họ để thi đấu. Ở trận gặp Iceland, Anh đã khởi đầu khá tốt khi Rooney mở tỷ số trên chấm phạt đền. Đáng ra, họ phải thắng. Nhưng thực tế là họ không thể và chơi quá tệ. Tôi rất bất ngờ.

    Đó là thời điểm ĐT Anh cần 1 người chỉ huy, sẵn sàng la hét và chỉ ra cách gây sức ép hay kiểm soát trận đấu. Rất buồn là khi đồng đội cần Rooney, cậu ta lại không thể hiện được dáng dấp 1 người đội trưởng. Cậu ta đã có 115 trận khoác áo ĐT Anh và là đội trưởng nhưng từng ấy là chưa đủ. Là thủ lĩnh, bạn phải khiến đồng đội phản ứng hay yêu cầu những sự thay đổi trên đường pitch.”

    Tổng hợp | 10:17 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...