MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Top những "bệnh viện dã chiến" hàng đầu nước Anh: MU vô đối

    22:05 Thứ ba 21/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Danh sách dưới đây đề cập đến tổn thất nhân sự của các CLB tại giải Ngoại Hạng Anh mùa vừa qua.

     Từ trước đến nay, vấn đề chấn thương của các cầu thủ được xem là chuyện hiển nhiên phải có nhưng vẫn luôn khiến các HLV phải đau đầu mỗi khi nó xảy đến. Bảng thông số dưới đây của SunSport dựa theo thống kê của trang premierinjuries.com về số ca chấn thương của mỗi đội bóng tại giải đấu cao nhất nước Anh.

     - Bóng Đá

     Số ca chấn thương của từng đội bóng trong mùa giải 2018-2019.

    Manchester United, đội bóng chịu tổn thất nhiều nhất tại Premier League năm nay với tổng số 61 ca chấn thương lớn nhỏ tính từ thời điểm giải đấu khởi tranh vào ngày 10/8/2018 đến hết ngày 12/5/2019, bỏ xa đội xếp ngay sau là Tottenham đến 19 lần. Liverpool xếp hạng ba chung cuộc với con số 37, Huddersfield và Newcastle đồng hạng tư với cùng 36 lần. Ở đáy bảng xếp hạng trên, Wolverhampton cho thấy họ là đội bóng khỏe mạnh nhất khi chỉ có vỏn vẹn năm ca chấn thương.

    Một thông tin bên lề, Alexis Sanchez và Anthony Martial là hai trường hợp chấn thương tái phát nhiều nhất của Quỷ Đỏ với mỗi người nằm bệnh viện đến năm lần.

     - Bóng Đá

     Sanchez vốn đã không có quá nhiều cơ hội ra sân nay còn thêm chấn thương liên miên.

    Vì là CLB chịu nhiều tổn thất nhất nên số ngày những bệnh nhân của nửa đỏ thành Manchester phải ngồi ngoài cũng đã gần 1400 ngày, cụ thể là 1392 ngày, Arsenal xếp ngay sau với con số 1316. Ngược lại với đội bóng cùng thành phố, các ca chấn thương của Chelsea chỉ phải nghỉ thi đấu vỏn vẹn 466 ngày, mặc dù trước đó họ có đến 29 lần các cầu thủ phải ngồi ngoài.

     - Bóng Đá

     Tổng số ngày những ca chấn thương của các đội phải nghỉ thi đấu.

    "Các cầu thủ cần phải ra sân thường xuyên nhằm giữ được phong độ, khi họ đã gặp chấn thương lần đầu, tâm lý của họ thường rất e ngại những pha va chạm sau này nên sẽ không dám thi đấu hết sức lực của mình. Với số bệnh nhân lớn đến vậy, không quá khó hiểu khi Manchester United có thành tích không mấy khả quan trong mùa giải năm nay." Ben Dinnery, chủ sở hữu của trang thông tin premierinjuries.com trả lời trên tờ The Sun.

     - Bóng Đá

     Man Utd sa sút một phần do tình hình chấn thương.

    "Chris Smalling là một ví dụ điển hình, chấn thương ngón chân đã làm anh ấy bỏ lỡ hai tháng, mặc dù đã trải qua rất nhiều tuần tiêm thuốc giảm đau. Các trường hợp tương tự diễn ra với những cái tên phải tham dự Wolrd Cup như Lukaku, Lingard, Fellaini, họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi sau khi phải cày ải trên đất Nga dẫn đến phải ngồi ngoài liên tục trong suốt mùa giải."

     - Bóng Đá

     Lukaku ngay khi kết thúc nhiệm vụ quốc gia đã phải trở về CLB.

    Nguyễn Kim Bằng | 21:45 21/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...