Top 9 siêu sao lần thứ 4 tham dự World Cup (Kì 1)
13:42 Thứ năm 07/06/2018
BongDa.com.vn Với nhiều cầu thủ, dự cúp bóng đá thế giới là cơ hội đôi khi chỉ có một lần trong đời. Tuy nhiên, 4 cái tên dưới đây là trường hợp ngoại lệ.

Góp mặt và ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là niềm mơ ước cháy bỏng với nhiều cầu thủ. Đối với một số ngôi sao, giành chiến thắng ở đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ Champios League là cảm giác tuyệt vời. Tuy nhiên, FIFA World Cup còn hơn cả một giải đấu bóng đá.

Trong khi hầu hết cầu thủ đều cảm thấy vinh dự khi được một lần khoác lên mình màu áo tuyển, và tham gia tranh tài một lần ở cúp vàng thế giới. Bản danh sách dưới đây sẽ cho độc giả những gương mặt "ngoại lệ" khi có 4 lần tham dự World Cup. 

1. Lionel Messi (Argentina)

Top 9 ngôi sao có lần thứ 4 tham dự World Cup (Kì 1) - Bóng Đá

 Messi thẫn thờ nhìn đội tuyển Đức đăng quang World Cup 2014.

Với kỉ lục 5 lần giành Quả bóng vàng cùng với đó là vô số những giải thưởng cá nhân và tập thể cao quí khác, Messi chắc chắn sẽ đi vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới sau khi treo giày. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của M10 ở Barcelona, còn trong màu áo Argentina thì hoàn toàn khác.

So với bậc tiền bối vĩ đại Diego Maradona, siêu sao của đội chủ sân Nou Camp luôn bị đánh giá thấp hơn. Lí do đơn giản là bởi, anh chưa từng cùng La Albiceleste giành một danh hiệu lớn nào. Thành tích tốt nhất của Messi ở cấp độ đội tuyển là vô địch U20 World Cup và huy chương vàng ở Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008. 

Siêu tiền đạo Blaugrana trở thành cầu thủ trẻ nhất ở Argentina ra sân ở một kì World Cup, khi xuất hiện trong trận đấu với đội tuyển Serbia và Montenegro (World Cup 2006).

HLV đương nhiệm khi đó của đội tuyển là Jose Pekerman đã có một quyết định đầy tranh cãi ở cúp vàng thế giới diễn ra ở Đức. Ông quyết định rút Juan Roman Riquelme ra khỏi sân và để Messi trên băng ghế dự bị trong trận thua của đội nhà trước Đức ở tứ kết.

Lịch sử dường như rất thích trêu đùa đội bóng xứ Tango. Kì World Cup sau đó 4 năm, Argentina bị loại ở vòng đấu tứ kết khi chạm trán với Mannschaft. Lần này, Messi đóng góp nhiều hơn vào lối chơi của đội, nhưng hàng phòng ngự hớ hênh đã đánh sập giấc mơ của thầy trò HLV Diego Maradona.

Brazil năm 2014 một lần nữa chứng kiến nhà nhà vô địch La Liga gục ngã trước thiên đường. Tuy nhiên, khác với hai kì World Cup trước, lần này Messi chỉ thua trước người Đức ở trận chung kết.

2. Tim Cahill (Australia)

Top 9 ngôi sao có lần thứ 4 tham dự World Cup (Kì 1) - Bóng Đá

 "Cây trường sinh" của Australia: Tim Cahill.

Australia là một trong số ít đội bóng cuối cùng công bố danh sách 23 cái tên chính thức đến Nga vào mùa hè này. Người hâm mộ trong làng túc cầu thế giới sẽ có dịp chứng kiến những bước chạy của một cái tên huyền thoại, anh là Tim Cahill. 

Ngôi sao 38 tuổi là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất của Úc, khi anh từng thi đấu ở Premier League trong màu áo Everton. Mặc dù đã không còn ở phong độ đỉnh cao, Cahill vẫn là món hàng hot đối với giải nhà nghề MĨ (MLS), giải vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL) và giải vô địch Úc (A League).

Cựu cầu thủ The Toffees có lần đầu tham dự cúp vàng thế giới vào năm 2006. Anh trở thành chân sút đầu tiên của bóng đá Australia ghi bàn ở giải đấu năm đó. Úc bị loại ở vòng 16 đội trước Italy.

World Cup 2010 và 2014 chứng kiến Socceroos bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Tuy nhiên, Cahill vẫn là ngôi sao sáng nhất khi có một cú volley chân trái tuyệt đẹp vào lưới của Cơn lốc màu da cam ở Brazil năm 2014.

3. Sergio Ramos (Tây Ban Nha)

Top 9 ngôi sao có lần thứ 4 tham dự World Cup (Kì 1) - Bóng Đá

 Sergio Ramos với chức vô địch thế giới năm 2010.

Hậu vệ trứ danh của câu lạc bộ Real Madrid có tổng cộng 150 trận thi đấu quốc tế cho La Roja. Một con số ấn tượng đối với bất cứ cầu thủ nào. 

Ramos rất có khả năng sẽ tham dự kì World Cup cuối cùng của mình ở Nga vào mùa hè này, khi anh đã bước sang tuổi 32. Đó là cả một hành trình dài đối với cựu ngôi sao của Sevilla. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia khi mới 18 tuổi; trở thành cầu thủ Tây Ban Nha trẻ nhất từng khoác La Roja vào thời điểm đó.

Siêu sao của đội chủ sân Santiago Bernabeu vốn xuất thân từ hậu vệ phải. Bước ngoặt đến với Ramos vào năm 2012, khi Carles Puyol từ giãi đội tuyển quốc gia. Kể từ đó trở đi, anh cùng với Gerard Pique là cặp trung vệ ưa thích của La Roja.

World Cup 2010, Sergio Ramos là nhân tố quan trọng trong hành trình đăng quang chức vô địch của Cơn thịnh nộ màu đỏ. Tuy nhiên ở cúp vàng thế giới 4 năm sau, Ramos cùng đồng đội phải dừng bức ngay từ vòng bảng sau các thất bại trước Hà Lan và Chile. 

4.Andrés Guardado (Mexico)

Top 9 ngôi sao có lần thứ 4 tham dự World Cup (Kì 1) - Bóng Đá

 Andrés Guardado trong màu áo đội tuyển quốc gia Mexico.

World Cup 2006, Guardado lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi mới 19 tuổi. Giải đấu đó, El Tri đã bị loại bởi Argentina ở vòng 16 đội.

Quyết tâm phục thù của đội tuyển Mexico trước La Albiceleste đã bị dội một gáo nước lạnh ở cúp vàng thế giới 4 năm sau. Họ tiếp tục để thua đội bóng xứ Tango ở vòng 16 đội. Andres Guardado đã không để lại bất kì dấu ấn gì trên các sân cỏ Nam Phi. Anh thường bị thay ra sớm sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

World Cup 2014 dường như mới là sân chơi lớn để Guardado toả sáng. Anh ghi bàn trong chiến thắng trước Croatia qua đó giúp đội nhà giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, Mexico đã để thua trước Hà Lan ở vòng 16 đội bởi đôi chân ma thuật của Arjen Robben.

World Cup 2018 có lẽ là kì World Cup cuối cùng của Guardado. Anh cùng El Tri tham dự cúp vàng thế giới với tấm băng đội trưởng, sau một mùa giải thi đấu thành công trong màu áo Real Betis.

Anh Nguyễn | 12:45 07/06/2018