Top 8 ứng cử viên Vua phá lưới World Cup 2018 (Kì 1)
17:36 Thứ bảy 02/06/2018
BongDa.com.vn Bàn thắng là thứ gia vị không thể thiếu trong các bữa tiệc bóng đá hấp dẫn. Ai sẽ là cây săn bàn số 1 ở World Cup 2018?

Chiếc giày vàng là giải thưởng dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một giải đấu. Tiền vệ của đội tuyển Colombia James Rodriguez là người chiến thắng ở World Cup 2014. Thomas Muller là ngôi sao được vinh danh ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra ở Nam Phi năm 2010.

Cuộc đua ở Nga vào mùa hè này cho danh hiệu cao quý trên không chỉ còn là sân đấu riêng của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Đã xuất hiện nhiều anh tài khác, bao gồm cả những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. 

Dưới đây là bản danh sách những gương mặt tiềm năng nhất có khả năng trở thành cây săn bàn số 1 ở World Cup 2018.

1. Thomas Muller (Đội tuyển Đức)

Top 8 ứng cử viên Vua phá lưới World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Ngôi sao trên hàng công của Mannschaft: Thomas Muller.

Ngôi sao của câu lạc bộ Bayern Munich và Những cỗ xe tăng Đức là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu này. Khả năng săn bàn đáng nể, kinh nghiệm và đẳng cấp ở những sân chơi lớn đã được khẳng định trong nhiều năm.

Mannschaft vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể sau 4 năm lên ngôi vương. Một đội hình có sự kết hợp hoàn hảo giữa tuổi trẻ, khát khao thể hiện và kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc dày dặn. Nếu Đức có thể tiến sâu ở Nga vào tháng 6 này, cơ hội của Muller là rất lớn.

Sau khởi đầu tồi tệ ở mùa giải 2017/2018, ngôi sao 28 tuổi có sự hồi sinh mạnh mẽ với 16 bàn thắng và 16 đường chuyền thành bàn, cùng chức vô địch Bundesliga với Bayern Munich.

2. Neymar Jr. (Đội tuyển Brazil)

Top 8 ứng cử viên Vua phá lưới World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Ngôi sao số 1 trên hành công của Selecao: Neymar Jr.

Chấn thương đã khiến siêu sao người Brazil bỏ lỡ nửa mùa giải cùng với PSG, đồng nghĩa với việc anh không có phong độ tốt nhất trước thềm World Cup 2018. Tuy nhiên, Neymar vẫn có thành tích ấn tượng trong khả năng kết liễu đối phương khi có 27 bàn thắng cho nhà vô địch nước Pháp mùa giải 2017/2018.

Tiền đạo 26 tuổi luôn là trung tâm trong lối chơi ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Khả năng thính nhạy với bàn thắng, những pha bóng kĩ thuật, cùng với đó là sự trợ giúp từ các ngôi sao trong đội như Coutinho, Willian, Gabriel Jesus... Neymar hoàn toàn có khả năng giành danh hiệu Chiếc giày vàng.

Một kì World Cup thành công, cùng với giải thưởng Vua phá lưới ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Neymar sẽ sánh ngang cùng với CR7 và M10 ở cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018.

3. Cristiano Ronaldo (Đội tuyển Bồ Đào Nha)

Top 8 ứng cử viên Vua phá lưới World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Siêu tiền đạo của Kền kền trắng và đội tuyển Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo.

Siêu sao của Kền kền trắng không để lại nhiều dấu ấn ở cúp vàng thế giới. Một phần vì chấn thương, phần khác vì anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh trong màu áo Selecao châu Âu. Tuy nhiên, thật sai lầm nếu gạt số 7 của Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách những tiền đạo nguy hiểm nhất ở Nga vào tháng 6 tới.

Sau nửa chặng đường đáng quên cùng Real Madrid, Ronaldo đã lấy lại hình ảnh của một sát thủ đích thực ở nửa sau của cuộc hành trình. CR7 không ngừng ghi bàn và là nhân tố then chốt trong thành tích vô địch Champions League cuối mùa của đội chủ sân Santiago Bernabeu.

Cúp vàng thế giới là danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà siêu sao này còn thiếu sau chức vô địch EURO 2016. Không giống như M10, CR7 hoàn toàn tự tin với những đồng đội "tiếp đạn" phía sau như: Adrien Silva, Bernardo Silva và William Carvalho. Trong khi đó, tiền đạo đang khoác áo AC Milan Andre Silva hoàn toàn có thể gánh vác hàng công A Selecao cùng Ronaldo.

4. Lionel Messi (đội tuyển Argentina)

Top 8 ứng cử viên Vua phá lưới World Cup 2018 (Kì 1) - Bóng Đá

 Số 10 của Argentina: Lionel Messi.

Messi luôn là nỗi ác mộng đối với mọi hàng thủ ở bất kì giải đấu nào. Tuy nhiên, lịch sử của World Cup chỉ ra rằng anh không phải là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Chiếc giày vàng.

Agrentina vẫn là một trong số những đội bóng mạnh nhất ở Nga vào mùa Hè này. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Sampaoli không giỏi chịu đựng áp lực; các siêu sao chưa thể tìm thấy tiếng nói chung là điểm yếu của á quân World Cup 2018.

M10 có xu hướng di chuyển vào trung tâm trong trong những mùa giải gần đầy, thay vì đá dạt cánh như thời kì đầu. Với những Aguero, Dybala hỗ trợ xung quanh, siêu tiền đạo đội chủ sân Nou Camp sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Anh Nguyễn | 12:45 02/06/2018