MỚI NHẤT :
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Top 5 ứng cử viên vô địch EURO 2016

    20:52 Thứ năm 15/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Cùng chúng tôi điểm qua 5 đội tuyển có khả năng lớn lên ngôi tại VCK EURO 2016.

    (BongDa.com.vn) – Phải đợi đợt play-off mới xác định được hết 24 cái tên sẽ tranh tài tại EURO 2016. Thế nhưng những đội bóng mạnh nhất đều đã giành quyền đến Pháp, trong đó có những đội là ứng cử viên cho chức vô địch Châu Âu.

    Đội tuyển Bỉ đang có một đội hình chất lượng đủ sức cạnh tranh. Ảnh: Internet.
    Đội tuyển Bỉ đang có một đội hình chất lượng đủ sức cạnh tranh. Ảnh: Internet.

    Bỉ

    Giới chuyên môn đều cho rằng Bỉ đang có một thế hệ vàng, chất lượng của những cầu thủ này không thua kém bất kỳ đội tuyển Châu Âu nào. Đó là sự pha trộn giữa kinh nghiệm (Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Marauoune Fellaini) và sức trẻ (Thiabaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Christian Benteke, Romelu Lukaku).

    Họ đều là những ngôi sao hàng đầu Châu Âu hiện giờ và đã gây tiếng vang tại World Cup 2014. Thế nên Bỉ hoàn toàn có thể là ứng viên tại EURO 2016 khi mà những ngôi sao của họ đang vào độ chín tài năng và đã được thử thách trong thời gian qua.

    Anh

    Đội tuyển Anh kết thúc vòng loại EURO 2016 với 10 trận toàn thắng. Ảnh: Internet
    Đội tuyển Anh kết thúc vòng loại EURO 2016 với 10 trận toàn thắng. Ảnh: Internet

    Bên cạnh Wayne Rooney vừa phá kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton là hàng loạt ngôi sao đang lên của xứ sở sương mù như Raheem Sterling, Harry Kane hay Ross Barkley,… thế nên đây là thời cơ của tuyển Anh có thể thay đổi lịch sử chưa từng vô địch EURO của mình.

    Một tập thể có sự hoà trộn của hai thế hệ có thể giúp đội bóng của Roy Hodgson vững bước tại EURO 2016. Dù những đối thủ tại vòng loại là quá dễ nhưng thành tích 10 trận toàn thắng của Tam sư là rất đáng khen ngợi và xứng đáng để các đối thủ dè chừng.

    Tây Ban Nha

    Tây Ban Nha vẫn là một ông lớn đủ sức mạnh để cạnh tranh ngôi vương ở Pháp vào năm sau. Ảnh: Internet.
    Tây Ban Nha vẫn là một ông lớn đủ sức mạnh để cạnh tranh ngôi vương ở Pháp vào năm sau. Ảnh: Internet.

    Thất bại tại World Cup 2014 dường như đã đánh dấu giai đoạn hoàng kim của Tây Ban Nha. Nhiều ngôi sao đã ra đi nên ảnh hưởng không ít đến sức mạnh đội bóng. Tuy nhiên không thể loại bỏ Tây Ban Nha ra khỏi danh sách những ứng cử viên cho chức vô địch khi trong tay của Vicente Del Bosque vẫn còn nhiều hảo thủ hàng đầu thế giới.

    David De Gea, Sergio Ramos, Gerard Pique, Koke, Isco, David Silva, Alvaro Morata,… đủ sức tạo nên một tuyển Tây Ban Nha mạnh mẽ giàu sức cạnh tranh và không thiếu kinh nghiệm chiến đấu ở giải đấu họ là các nhà ĐKVĐ.

    Pháp

    Chủ nhà Pháp cũng là đội tuyển khiến tất cả phải đề phòng. Ảnh: Internet.
    Chủ nhà Pháp cũng là đội tuyển khiến tất cả phải đề phòng. Ảnh: Internet.

    Với tư cách là đội chủ nhà, Pháp đương nhiên là ứng cử viên sáng giá. Ngoài lợi thế đó, HLV Didier Deschamps đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng như Karim Benzema, Morgan Schneiderlin, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Hugo Lloris,…

    Dù những con người này không thể so với thế hệ vàng vô địch EURO cách đây 15 năm với Thierry Henry, Zinedine Zidane,… nhưng họ đủ khả năng mang vinh quang về cho nước Pháp.

    Đức

    Đương kim vô địch thế giới vẫn là ứng cử viên hàng đầu tại EURO 2016. Ảnh: Internet.
    Đương kim vô địch thế giới vẫn là ứng cử viên hàng đầu tại EURO 2016. Ảnh: Internet.

    Được đánh giá cao nhất chắc chắn phải là ĐKVĐ thế giới Đức. Sau vinh quang năm rồi trên đất Brazil, những học trò của Joachim Low đang hướng đến hoàn tất cú đúp với chức vô địch EURO 2016.

    Trong khi những đối thủ truyền thống như Italia, Tây Ban Nha hay Pháp đều đang gặp ít nhiều khó khăn riêng về vấn đề lực lượng thì Đức vẫn còn đó những con người viết nên lịch sử mùa hè rồi và đang vào giai đoạn chín của sự nghiệp. Thế nên sẽ là bất ngờ nếu Đức không thể lên ngôi tại Pháp vào năm sau.

    Dù VCK năm sau có đến 24 đội và xuất hiện thêm nhiều cái tên mới nhưng xét về đẳng cấp hay thực lực thì các đội ấy khó làm nên chuyện. Xứ Wales có thể tạo nên bất ngờ, Italia, Bồ Đào Nha có thể khiến các đối thủ khác gặp khó khăn nhưng nếu tính đến chuyện vô địch thì có lẽ ai cũng đặt niềm tin vào chủ nhà Pháp hay ĐKVĐ thế giới Đức hơn.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...