MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Top 5 ƯCV nặng ký cho danh hiệu Golden Boy 2015

    08:39 Thứ bảy 14/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Cùng điểm qua 5 cái tên sáng giá cho danh hiệu Golden Boy ở mùa giải năm nay.

    (BongDa.com.vn) – “Golden Boy” là giải thưởng được đưa ra bởi các nhà báo thể thao cho những cầu thủ trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Tất cả các ƯCV phải dưới 21 tuổi và thi đấu tại đội hình 1 của đội bóng. Dưới đây là 5 cái tên sáng giá cho danh hiệu này ở mùa giải năm nay.

    sao1

    1. Jordon Ibe (Liverpool)

    Cầu thủ sinh ra tại thủ đô nước Anh là 1 trong những “viên ngọc quý” của Liverpool. Điểm mạnh của Ibe là tốc độ, kỹ thuật khéo léo và giữ bóng tốt. Ấy là chưa kể những cú sút xa đại bác mà pha ghi bàn vào lưới của Rubin Kazan tại Europa League là minh chứng rõ ràng nhất.

    Dưới sự chỉ bảo của HLV Jurgen Klopp, Ibe hứa hẹn sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới ở Liverpool.

    2. Dele Alli (Tottenham)

    UEFA Europa League 2015/16 Group Stage Group J Tottenham Hotspur v Qarabag White Hart Lane, 748 High Rd, London, United Kingdom - 17 Sep 2015

    Cầu thủ trẻ người Anh đang thể hiện sự tiến bộ của bản thân trong màu áo của Spurs, dần chiếm được niềm tin nơi HLV và người hâm mộ.

    Tương lai của Alli là rất tươi sáng và rất nhiều cơ hội đang chờ đón cầu thủ trẻ này phía trước, cả ở cấp CLB cũng như ĐTQG.

    3. Kingsley Coman (Bayern Munich)

    sao3

    Không thể hiện được nhiều trong màu áo Juventus, Coman đã chuyển tới Bayern theo bản hợp đồng cho mượn và nhanh chóng thể hiện được giá trị của mình.

    Dù tuổi đời còn trẻ song Coman đã thi đấu rất chững chạc, bản lĩnh trong màu áo Hùm xám và là 1 ƯCV nặng ký cho danh hiệu Golden Boy năm nay.

    4. Hector Bellerin (Arsenal)

    sao4

    Hậu vệ cánh phải của Arsenal đang có phong độ rất cao thời gian vừa qua, góp công không nhỏ vào vị trí thứ 2 của Pháo thủ trên BXH Premier League.

    Điểm mạnh của cầu thủ TBN chính là tốc độ, nền tảng kỹ thuật căn bản và lối chơi thông minh.

    5. Anthony Martial (MU)

    sao5

    Cầu thủ 19 tuổi đang thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng vào lối chơi chung của MU. Ở độ tuổi 19, phía trước Martial sẽ còn cả một chặng đường rất dài và sân Old Trafford là “bến đỗ” lý tưởng để Martial phát triển sự nghiệp của mình.

    Với những gì đã thể hiện, cầu thủ người Pháp là ƯCV nặng ký nhất cho danh hiệu Golden Boy năm nay.

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...