(BongDa.com.vn) – Các giải VĐQG của châu Âu trong vài năm trở lại đây, xuất hiện ngày càng nhiều tiền đạo trẻ rất xuất sắc ở độ tuổi 22. Hãy cùng điểm qua 5 cái tên nổi bật nhất trong số đó.
1. Harry Kane
Danh tiếng của Harry Kane nổi như cồn sau khi anh trải qua một mùa giải 2014/15 đầy thăng hoa với 21 bàn trong màu áo Tottenham tại Premier League. Ở mùa giải này, tiền đạo người Anh vẫn duy trì được phong độ khá ổn định với 15 bàn sau 39 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, anh có tới 12 pha lập công sau 16 trận đã thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh.
Harry Kane sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m88 với khả năng dứt điểm đa dạng, lối chơi xông xáo và chạy chỗ thông minh của một sát thủ đích thực. Bởi thế, Kane là mẫu cầu thủ mà bất cứ đội bóng lớn nào của châu Âu ở thời điểm này cũng rất muốn có trong mục tiêu nâng cấp hàng công.
Romelu Lukaku là một trung phong cắm rất toàn diện của bóng đá châu Âu ở thời điểm này và là một trong số những chân sút có khả năng làm bàn đa dạng bậc nhất Premier League. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và chiều cao 1m91, cầu thủ người Bỉ rất giỏi càn lướt, tì đè và chiếm ưu thế trong các pha không chiến. Lukaku có thể ghi bàn trong mọi tình huống, từ sút xa, đánh đầu và chớp thời cơ rất nhanh trong phạm vi hẹp.
Dù thi đấu ở một đội bóng trung bình khá như Everton nhưng với tài năng của mình, Lukaku vẫn biết cách tạo nên những khác biệt trên hàng công. Tiền đạo sinh năm 1993 này đã ghi đến 19 bàn và có 5 pha kiến tạo sau 27 trận đã thi đấu. Cựu cầu thủ của Chelsea cũng đang là người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 15 bàn sau 22 vòng đấu.
3. Paulo Dybala
Paulo Dybala là một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Argentina. thậm chí anh còn được ví là “Messi mới”, vì có sự tương đồng trong lối chơi, phong cách thi đấu bùng nổ giống với rất đàn anh Messi. Cựu cầu thủ Palermo có nhãn quan chiến thuật ấn tượng, chuyền bóng rất chính xác. Ngoài ra, Dybala có khả năng dê dắt tốt, di chuyển thông minh, nhanh nhẹn và dứt điểm cực tốt bằng chân trái.
Tiền đạo 22 tuổi này gia nhập Juventus đầu mùa giải này từ Palermo, với giá 32 triệu Euero và Dybala đã ngay lập tức chứng tỏ giá trị của mình khi liên tiếp nổ súng và kiến tạo tại Serie A. Sau 19 trận, anh đã có 11 pha lập công và 7 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
4. Mauro Icardi
Mauro Icardi đã ra sân 17 trận ở mùa giải này tại Serie A và anh đã có 8 pha lập công cùng 1 pha kiến tạo. Thành tích tuy không thuyết phục cho lắm nhưng sự thật là mùa này, Inter Milan chơi rất thiếu ý tưởng trên mặt trận tấn công và chủ yếu chú trọng trong phòng ngự. Điều này, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng săn bàn của tiền đạo người Argentina.
Tuy nhiên, Icardi vẫn được xem là một sát thủ hàng đầu tại Serie A. Còn nhớ, mùa giải trước, Icardi đã ghi được tới 27 bàn cho Inter trên mọi mặt trận. Lối chơi của tiền đạo sinh năm 1993 này khá tương đồng với Aguero (Man City) khi anh vừa giỏi ghi bàn, vừa có thể kiến tạo cũng như tự biết cách gây ra đột biến trên hàng công.
5. Nabil Fekir
Với những người ít theo dõi Ligue 1 (Giải VĐQG Pháp) thì sẽ rất lạ lẫm khi nghe tới cái tên Nabil Fekir. Thế nhưng, cầu thủ sinh năm 1993 này, thực sự là một tài năng sáng giá của bóng đá Pháp ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Fekir sở hữu một tố chất kỹ thuật vượt bậc với cái chân trái cực khéo. Cầu thủ sinh ra tại thành phố Lyon này có thể chơi ở vị trí tiền vệ công, tiền vệ cánh cũng như một tiền đạo thứ hai.
Mùa 2014/15, Ferkir đã được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1. Mùa giải, tiền đạo của Lyon ghi được 15 bàn và có 13 đường kiến tạo. Trong 2 đội hình tiêu biểu 2015 một do L’Equipe bầu chọn, một do độc giả L’Equipe bầu chọn Fekir đều có tên. Ở mùa này, tuy chấn thương những anh vẫn có 4 bàn và 1 pha kiến tạo sau 4 trận đã thi đấu tại Ligue 1.
(Bạn đọc: Nt Tương)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam