Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018
17:17 Thứ ba 05/06/2018
BongDa.com.vn Các đội bóng đã công bố danh sách 23 cái tên chính thức chinh phục World Cup 2018. Sau đây là 5 gương mặt khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất.

Thời điểm cuối cùng công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2018 đã trôi qua, 23 cái tên từ mỗi đội bóng đã lộ diện.

Đó thực sự là một nhiệm vụ khó khăn của các huấn luyện viên khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đặc biệt đối với những nền bóng đá có thừa tài năng như Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Agrentina, Pháp...

Người hâm mộ toàn thế giới đã rất tiếc nuối khi một số siêu sao hàng đầu bị loại. Hãy cùng điểm qua 5 gương mặt xuất sắc nhưng "học tài thi phận" dưới đây.

1. Leroy Sane (Đội tuyển Đức)

Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Ngôi sao chạy cánh của Man City: Leroy Sane.

Ngôi sao 22 tuổi có một mùa giải thi đấu thành công cùng Man City. Leroy Sane được xem là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất hiện nay. Anh sở hữu tốc độ và kĩ thuật ấn tượng. 

Cậu học trò cưng của Pep Guardiola có 14 bàn thắng và 17 đường chuyền thành bàn ở hai đấu trường chính là Premier League và Champions League. Anh góp công lớn trong chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn của đội chủ sân Etihad.

Sane có tên trong danh sách sơ bộ 27 cầu thủ của tuyển Đức, nhưng lại thất bại trong việc có mặt ở danh sách rút gọn cuối cùng. Tiền vệ cánh The Citizens ra sân 12 lần, có 1 pha kiến tạo và không có bàn thắng nào trong màu áo Mannschaft.

Chiến lược gia Joachim Low cho biết về quyết định loại ngôi sao sáng giá này: "Đã có cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Leroy Sane và Julian Brandt. Cả hai đều là những cầu thủ giỏi. Brandt đã có màn trình diễn thuyết phục và cùng tuyển Đức giành chức vô địch ở Confed Cup. Anh ta có biểu hiện tốt trong thời gian tập trung cùng đồng đội. Sane là một tài năng lớn và không ai nghi ngờ về điều đó. Cậu ấy sẽ trở lại với chúng tôi vào tháng 9.".

2. Mauro Icardi (Đội tuyển Argentina)

Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Vua phá lưới Serie A: Mauro Icardi.

Đội trưởng của Inter Milan có một màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải 2017/2018. Anh có 29 bàn thắng sau 34 lần ra sân, đồng thời giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza cán đích chung cuộc ở vị trí thứ 4 Serie A.

Cùng với Ciro Immobile, Icardi là một trong những cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Italy. Thành tích của ngôi sao 25 tuổi hoàn toàn vượt trội khi đem so sánh với hai người đồng đội trong màu áo đội tuyển là Paulo Dybala và Gonzalo Higuain. 

Tuy nhiên, thật trớ trêu khi HLV Jorge Sampaoli đã quyết định tin dùng bộ đôi của Juventus thay vì Vua phá lưới Serie A. Một quyết định đầy tranh cãi từ "thuyền trưởng" của Albiceleste. 

3. Radja Nainggolan (Đội tuyển Bỉ)

Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

Nainggolan trong màu áo của AS Roma.

Nainggolan có một mùa giải thăng hoa cùng đội bóng nước Ý, AS Roma. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp câu lạc bộ áo màu bã trầu tiến đến trận bán kết Champions League. Ngôi sao 30 tuổi có 6 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 42 lần ra sân ở chiến dịch 2017/2018.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh có 30 lần ra sân, và từng tham dự hai giải đấu lớn gần đây là World Cup 2014 và EURO 2016.

Có vẻ như thành tích ấn tượng trên chưa đủ sức thuyết phục HLV Roberto Martinez. Ngôi sao của chủ sân Olimpico không có tên trong danh sách sơ bộ của Bỉ tham dự vòng chung kết World Cup 2018. Anh tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau quyết định tranh cãi trên.

",Đó là lí do chiến thuật. Nainggolan có mùa giải tuyệt vời cùng câu lạc bộ. Tuy nhiên, đội tuyển đã có những người xuất sắc khác" Martinez cho biết.

4. Anthony Martial (Đội tuyển Pháp)

Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Tiền đạo của Manchester United, Anthony Martial.

Tiền đạo của Manchester United, có một mùa giải thi đấu khá tốt. Tuy nhiên, HLV người Pháp Didier Deschamps cảm thấy rằng, cầu thủ 22 tuổi chưa sẵn sàng cho một giải đấu lớn như World Cup.

Martial có 18 lần ra sân tại Premier League, anh ghi được 11 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo cho đội chủ sân Old Trafford. Chưa thể chiếm một suất thi đấu chính thức dưới thời Jose Mourinho, có lẽ là nguyên quan trọng dẫn đến việc anh bị loại khỏi đội hình Les Bleus.

Trong khi đó, việc tuyển Pháp đang sở hữu nhiều tài năng sáng giá khác cùng vị trí với Martial cũng khiến cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt. Thomas Lemar, Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Florian Thauvin là những cái tên có phong độ ổn định hơn ngôi sao của MU.

5. Alex Sandro (Đội tuyển Brazil)

Top 5 siêu sao bị loại đáng tiếc nhất ở World Cup 2018 - Bóng Đá

 Hậu vệ của nhà vô địch nước Ý: Alex Sandro.

Alex Sandro được đánh giá là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Anh có phong độ ấn tượng trong màu áo Juventus và góp công lớn trong chiến tích vô địch Serie A lần thứ bảy liên tiếp.

Sau 39 lần ra sân trong màu áo câu lạc bộ, ngôi sao người Brazil có 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo. Mặc dù thế, anh đã thất bại trong cuộc cạnh tranh một suất thi đấu chính thức của Selecao ở World Cup 2018.

HLV Tite quyết định chọn Felipe Luis là phương án số 2 cho ngôi sao của Kền kền trắng Marcelo. Do đó, Sandro đã bị loai khỏi đội hình. 

Anh Nguyễn | 16:30 05/06/2018