MỚI NHẤT :
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Top 5 sao trẻ hứa hẹn tỏa sáng ở EURO 2016

    07:15 Thứ năm 26/05/2016

    (BongDa.com.vn) - EURO 2016 đang đến rất gần. Cùng điểm lại những tài năng sáng giá hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên đất Pháp tháng Sáu tới.

    (BongDa.com.vn) – EURO 2016 đang đến rất gần. Cùng điểm lại những tài năng sáng giá hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên đất Pháp tháng Sáu tới.

    1. Dele Alli (Anh): Alli chỉ mới 19 tuổi, và đang cho thấy anh có tương lai vô cùng tươi sáng. Sau 40 trận, sao trẻ Tam sư đã có 10 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo. Alli có sức mạnh, kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm tuyệt vời và có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào nơi hàng tiền vệ, từ số 6, số 8 cho đến số 10.
    1. Dele Alli (Anh): Alli chỉ mới 19 tuổi, và đang cho thấy anh có tương lai vô cùng tươi sáng. Sau 40 trận, sao trẻ Tam sư đã có 10 bàn thắng cùng 11 đường kiến tạo. Alli có sức mạnh, kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm tuyệt vời và có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào nơi hàng tiền vệ, từ số 6, số 8 cho đến số 10.
    q2
    2. Leroy Sane (Đức): Leroy Sane năm nay 20 tuổi, được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu châu Âu. Chừng một năm trước, Sane đã gây sốt khi chơi cực hay trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League, và có được bàn thắng xứng tầm siêu phẩm khiến Iker Casillas phải bó tay. Sau 42 trận mùa này, Leroy Sane đã ghi 9 bàn và kiến tạo 7 đường chuyền cho đồng đội lập công.
    q3
    3. Renato Sanches (Bồ Đào Nha): Bayern có lí do để chi 35 triệu euro mua Sanches từ Benfica. Cầu thủ mới 18 tuổi này cũng như Dele Alli, rất toàn diện, đa năng nhờ sức mạnh, kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm tuyệt vời.
    q4
    4. Anthony Martial (Pháp): Ở tuổi 20, những gì Martial đã làm được trong năm đầu ở Old Trafford là điều quá tuyệt vời. Anh cho thấy mình xứng đáng với số tiền Man United bỏ ra. 17 bàn thắng, 5 đường kiến tạo mà tuyển thủ Pháp có được là thống kê ấn tượng. Những pha đi bóng lắt léo, những cú sút kĩ thuật của Martial khiến ai cũng phải mê mẩn.
    q5
    5. Oscar Hiljemark (Thụy Điển): Hiljemark vẫn chỉ là cái tên lạ lẫm với nhiều người. Nhưng anh đang có một tươi lai tươi sáng phía trước. Hiljemark mang áo số 10 ở Palermo, là trụ cột của CLB Italia, có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công, đã ghi 4 bàn thắng, cung cấp 5 đường kiến tạo sau 39 trận mùa này.
    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...