Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018
11:41 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Tại World Cup 2018 các CĐV sẽ rất ngán ngẩm với những ngôi sao thi đấu thụ động sau đây.

5. Robert Lewandowski (Ba Lan)

Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Tại cấp CLB, Robert Lewandowski là cái tên khiến các đối thủ e dè vì anh là tay săn bàn thượng hạng. Nhưng khi lên tuyển, một chân sút người Ba Lan hoàn toàn khác xuất hiện. Trong trận đối đầu với Senegal, Đại bàng trắng thất bại 1-2 và người hâm mộ đã chứng kiến một Lewandowski thường xuyên đói bóng và cô đơn trên hàng công.

Anh thi đấu thụ động và mờ nhạt, mất liên kết với các đồng đội. Sau trận đấu, chân sút của Bayern Munich chia sẻ: "Trận đấu tiếp theo đối đầu với Colombia sẽ không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn hôm nay."

4. Gerard Pique (Tây Ban Nha)

Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Tây Ban Nha giành 3 điểm trước Iran nhưng thật sự lối chơi của họ. Thậm chí trong trận hòa với Bồ Đào Nha, hàng thủ của đội tuyển xứ bò tót lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ngôi sao khiến các CĐV thất vọng phải kể đến là Gerard Pique. Anh mắc sai lầm trong việc phòng ngự trong trận đấu với Bồ Đào Nha và không chịu khó di chuyển rộng. 

3. Neymar (Brazil)

Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Sau khi hòa 1-1 trước Thụy Sĩ, các CĐV đã chỉ trích Neymar rằng anh đang chơi vì bản thân mình chứ không phải vì tập thể. Đám đông đang chỉ trích Neymar không chạy theo săn đuổi mục tiêu ghi bàn mà chỉ chăm chăm làm duyên làm dáng. Ngoài ra anh rất dễ bị mất bóng và bị phạm lỗi. Neymar nằm sân đến 10 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong đội.

2. David de Gea (Tây Ban Nha)

Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Đến với World Cup 2018, David De Gea được CĐV ca tụng là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Nhưng những gì anh thể hiện trong trận hòa 3-3 trước Bồ Đào Nha thì quả không thể chấp nhận được. Một De Gea phản ứng chậm chạp và thi đấu như một cái xác không hồn. Vào nhặt bóng ba lần và làm nền cho Ronaldo tỏa sáng đủ để De Gea hứng chịu danh hiệu "vua lười."

1. Mesut Ozil (Đức)

Top 5 'ông vua lười biếng' tại World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Mesut Ozil đã hứng chịu cơn bão chỉ trích sau trận thua 0-1 trước Mexico. Anh thi đấu nhạt nhòa và không chịu chạy nhiều để phối hợp với đồng đội. Điều này khiến tập thể tuyển Đức thi đấu bế tắc và không có sáng tạo để lấn lướt đói thủ.

Ozil là nhân tố đột biến, sáng tạo với đôi chân dẻo dai nhưng nếu một khi ngôi sao của Arsenal mất cảm hứng thì tập thể sẽ bế tắc. Điều này đã thường thấy ở Pháo thủ.

Trang Ý | 10:35 22/06/2018