Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này
13:32 Thứ bảy 19/05/2018
BongDa.com.vn De Gea, Neuer, Alisson, Courtois,...rất nhiều thủ môn giỏi sẽ tranh tài tại nước Nga nhưng cùng với đó, một số cái tên mang đến sự tiếc nuối cho NHM khi không thể góp mặt.

Gianluigi Buffon (Italia)

2018 được xem là kỳ World Cup cuối cùng của thủ thành huyền thoại người Italia. Và anh sẽ trở thành cầu thủ duy nhất từng góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Nhưng người tính không bằng trời tính, Italia dưới thời HLV Giampiero Ventura là một đội tuyển bạc nhược, thiếu bản sắc. Buffon dù đã rất nỗ lực nhưng là không thể đưa đội tuyển đến nước Nga.

Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này - Bóng Đá

 Hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến Buffon tại EURO 2020.

Tại San Siro ngày hôm đó, nước mắt Gigi đã rơi sau thất bại trước Thụy Điển. Anh tuyên bố chia tay màu áo thiên thanh. Tuy nhiên, việc không thể tham dự World Cup 2018 đã thôi thúc Buffon tiếp tục thi đấu. Anh trở lại tuyển Italia ngay đợt triệu tập sau đó và nhiều khả năng sẽ hướng đến mục tiêu tham dự EURO 2020.

Sau tất cả, World Cup thiếu vắng Buffon là điều đáng tiếc.

Sven Ulreich (Đức)

Thay thế Neuer, bắt chính cho Bayern Munich trong phần lớn mùa giải, Ulreich đã gây ấn tượng mạnh. Anh giữ sạch lưới 17 trận sau 46 lần ra sân. Một mùa giải xuất sắc của Ulreich còn được nhấn mạnh sau khi anh mắc sai lầm tai hại khiến Bayern bị loại khỏi Champions League. Theo đó, sau trận, rất nhiều CĐV Bayern thay vì trách móc đã an ủi Ulreich. "Đứng dậy nào Ulreich. Anh đã có một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi tự hào về anh. Một sai lầm không thể gạt bỏ những nỗ lực của anh trong mùa giải vừa qua cùng Bayern.", một CĐV chia sẻ trên twitter.

Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này - Bóng Đá

 Ulreich chưa một lần được gọi lên tuyển Đức.

So với Kevin Trapp, một trong 4 thủ thành được Low triệu tập, Ulreich xứng đáng hơn hẳn. Nhưng có lẽ anh không có duyên trong màu áo đội tuyển.

Jan Oblak (Slovenia)

Thật đáng tiếc, thủ thành vừa giành Europa League cùng Atletico lại không có mặt trên đất Nga. Rơi vào bảng đấu khá khó cùng Anh, Slovakia, Scotland, Jan Oblak cùng đồng đội chỉ có thể kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4.

Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này - Bóng Đá

 

Thủ thành Atletico hiện tại được đánh giá là một trong những người gác đền hàng đầu của thế giới. Mùa này, sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh mới để thủng lưới 26 bàn và giữ sạch lưới đến 29 trận, một thành tích đáng nể.

Sammir Handanovic (Slovenia)

Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này - Bóng Đá

 Slovenia có quá nhiều thủ môn giỏi.

Số phận thật trớ trêu với bóng đá Slovenia, hai cầu thủ được xem là hàng đầu của họ lúc này đều nằm ở vị trí thủ môn. Bên cạnh một Oblak trẻ trung, Slovenia còn có lão tướng dày dạn kinh nghiệm Handanovic. Mùa này, dù phong độ Inter có trồi sụt, Handanovic vẫn luôn là chốt chặn vững chắc trước khung thành. Anh đã có 17 trận giữ sạch lưới tại Serie A 2017/18.

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Italia lỡ hẹn với nước Nga đồng nghĩa với việc Donnarumma chưa thể có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Bỏ qua những lùm xùm về vấn đề chuyển nhượng đầu mùa giải, Donnarumma nhìn chung đã có màn trình diễn khá ổn. Anh giữ sạch lưới 21 trận mùa này sau 52 lần ra sân.

Top 5 'người nhện' không thể bay nhảy trên đất Nga Hè này - Bóng Đá

 

Chính phong độ xuất sắc của Donnarumma trong trận bán kết lượt về Coppa Italia với Lazio đã giúp AC Milan góp mặt trong trận chung kết cùng Juventus.

Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 13:10 19/05/2018