MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Top 5 ngôi sao tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất kể từ 2015

    17:35 Thứ bảy 07/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Những thống kê đáng chú ý từ Opta, theo đó Lionel Messi chính là chân chuyền xuất sắc nhất thế giới trong 5 năm trở lại đây.

    Lionel Messi của mùa giải năm nay đang khiến người ta phải ngỡ ngàng, thế nhưng là theo hướng tiêu cực. Bây giờ, anh đang không có được sự thăng hoa như thường thấy ở các năm trước. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, El Pulga đã tịt ngòi 6/7 trận gần nhất.

    "Barcelona chiều Messi sai cách vì họ biến cậu ấy trở nên vĩ đại. Messi giờ đã quen với sự nuông chiều ấy và đi bộ quá nhiều trên sân. Cậu ấy cần phải tốt hơn thế này. Messi đã quen chơi với nhịp điệu chậm rãi và đi bộ."

    Đó là những gì mà mới đây, cựu thủ thành Hugo Gatti đã vừa phát biểu. Thời gian qua, thủ quân đội bóng áo sọc đỏ lam đã bị chỉ trích không ít, thế nhưng có một thực tế, đó là kể từ năm 2015 tính đến nay, Lionel Messi chính là người dẫn đầu về số cơ hội nguy hiểm được tạo ra.

    Messi leads the way in big chances created since 2015, Cristiano not even in top 10 - Bóng Đá

    Messi đứng đầu trong danh sách những cái tên tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất từ năm 2015 cho đến nay.

    Cụ thể theo thống kê của Opta, với 158 cơ hội nguy hiểm được tạo ra, siêu sao người Argentina đang dẫn đầu danh sách này. Xếp sau anh lần lượt là Angel Di Maria (109), Kevin De Bruyne (94), Neymar (86) và Thomas Muller (84).

    Rõ ràng, những đóng góp của Messi cho Barcelona vẫn là vô cùng nhiều, thế nhưng ở tuổi 32, những ngày tháng đỉnh cao của El Pulga cũng đã sắp đi đến hồi kết. Và việc của Blaugrana bây giờ, đó là sớm chuẩn bị cho cuộc sống hậu kỷ nguyên Messi.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi tại Bernabeu:

    Anh Tú | 18:10 07/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...