Top 5 ngôi sao đa quốc tịch 'hô mưa gọi gió' trên thế giới
14:50 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Trong làng túc cầu có không ít những cầu thủ đa quốc tịch. Sau đây là những cái tên nổi đình nổi đám tại giới bóng đá.

5. Thiago Motta (Brazil và Italia)

Top 5 ngôi sao đa quốc tịch đang 'hô mưa gọi gió' trên thế giới - Bóng Đá

 

Thiago Motta là một cầu thủ bóng đá người Italia gốc Brazil. Anh sinh ra tại Sao Bernardo do Campo thuộc thành phố Sao Paolo. Nhưng khi lớn lên anh lại gắn bó với Italia và có quốc tịch tại đây.

Vậy nên Motta có thể đầu quân cho một trong hai đội là Brazil hoặc Italia. Nhưng cuối cùng anh đã chọn Azzurri thay vì đội bóng xứ Samba. Hiện anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ và rất thành công ở PSG. 

4. Wilfried Zaha (Anh và Bờ Biển Ngà)

Top 5 ngôi sao đa quốc tịch đang 'hô mưa gọi gió' trên thế giới - Bóng Đá

 

Wilfried Zaha sinh ra ở Bờ Biển Ngà nhưng lại có quốc tịch Anh. Vì thế anh hoàn toàn đủ điền kiện để thi đấu cho Anh và cả Bờ Biển Ngà. Nhưng cuối cùng thì Zaha cũng chọn Bờ Biển Ngà, nơi anh sinh ra và lớn lên. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi này đang là ngôi sao sáng giá của Crystal Palace và được các ông lớn tại Ngoại hạng Anh muốn có chữ ký.

3. Victor Moses (Anh và Nigeria)

Top 5 ngôi sao đa quốc tịch đang 'hô mưa gọi gió' trên thế giới - Bóng Đá

 

Victor Moses sinh ra tại  Lagos, Nigeria anh bắt đầu sang Anh năm 11 tuổi và đã chơi cho các đội U16, U17, U19 và U21 của Tam sư nhưng anh đã chọn Nigeria làm đội tuyển quốc gia của mình. Anh cùng đội tuyển Nigeria giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2013.

Hiện tại anh cũng cùng tuyển Nigeria tham dự World Cup 2018 nhưng rất tiếc lại không vượt qua được vòng bảng. Quyết định đầu quân cho đội tuyển nơi anh sinh ra đã khiến người Anh vô cùng tiếc nuối bởi Moses là một trong những cậu bé tài năng khi anh khoác áo đội trẻ Tam sư.

2. Diego Costa (Brazil và Tây Ban Nha)

Top 5 ngôi sao đa quốc tịch đang 'hô mưa gọi gió' trên thế giới - Bóng Đá

 

Diego Costa sinh ra tại Lagarto, Brazil và đã từng thi đấu hai trận cho đội tuyển Brazil vào năm 2013. Nhưng sau đó, Costa đã chuyển sang đầu quân cho Tây Ban Nha đến nay. Anh khoác áo Tây Ban Nha và tháng 04/2014 và tham dự World Cup ngay năm ấy. 

Và năm nay, anh đang cùng đội tuyển xứ đấu bò tỏa sáng. Thật sự Costa là niềm hy vọng ghi bàn rất lớn đối với các fan Tây Ban Nha vì một chân sút khác là Morata đã phải bị loại vì phong độ kém cỏi.

1. Luis Monti (Argentina và Italia)

Top 5 ngôi sao đa quốc tịch 'hô mưa gọi gió' trên thế giới - Bóng Đá

 

Monti được ghi nhận là cầu thủ duy nhất trong lịch sử thi đấu hai trận chung kết FIFA World Cup trong màu áo hai đội tuyển khác nhau đó chính là Argentina và Italia.

Ông khoác áo Argentina năm 1930 và đã cùng đội tiến đến chung kết nhưng thất bại trước Uruguay. Đến năm 1934, ông chuyển sang đầu quân cho Italia và nhận chức vô địch năm ấy. 

Trang Ý | 14:40 29/06/2018