Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018
15:19 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn World Cup 2018 chưa kết thúc nhưng các CĐV bóng đá phải chia tay một số lão tướng sau đây.

5. Essam El-Hadary (Ai Cập)

Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Đội tuyển Ai Cập đã không vượt qua vòng bảng và đành rời khỏi World Cup 2018 sớm. Sau thất bại này của tuyển quốc gia thì thủ thành Essam El-Hadary cũng sẽ chia tay màu áo đội tuyển. Anh năm nay đã 45 tuổi và là cầu thủ lớn tuổi nhất kỳ World Cup này.

Rời khỏi tuyển quốc gia Ai Cập sau khi không có được thành công như mong đợi nhưng El-Hadary vẫn là huyền thoại trong khung gỗ của đất nước này.

4. Bruno Alves (Bồ Đào Nha)

Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Bồ Đào Nha đã bị loại tại vòng 16 đội khi không thể đánh bại được Uruguay. Thất bại này sẽ khép lại kỳ World Cup buồn của Bruno Alves. Anh sẽ chính thức chia tay đội tuyển sau World Cup 2018 ở tuổi 36. Alves đã có 96 lần cống hiến cho Bồ Đào Nha và anh xứng đáng được tôn vinh dù tập thể có ra về trong nỗi đau.

3. Lucas Biglia (Argentina)

Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Argentina cũng chính thức rời World Cup 2018 sau thất bại 3-4 trước tuyển Pháp. Dĩ nhiên sau Javier Mascherano từ giã đội tuyển thì mọi người đã biết từ trước nhưng Lucas Biglia cũng nói lời chia tay với đội bóng xứ tango. 

Anh chia sẻ: "Bóng đá mà. Chúng tôi rời giải trong một nỗi buồn rất lớn và cũng sẽ chia tay một số cầu thủ sau thất bại này. Tôi hy vọng những thành viên ở lại sẽ cố gắng hết mình để đưa đội tuyển đến những vị trí xứng đáng hơn. Đã đến lúc tôi bước sang một bên nhường đất diễn lại cho một số cầu thủ trẻ hơn, để họ có thể tiếp quản đội tuyển sau này."

2. Javier Mascherano (Argentina)

Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Javier Mascherano cũng sẽ rời đội tuyển Argentina khi họ không thể vượt qua được vòng 16 đội. Anh đã chính thức tuyên bố từ giã đội bóng xứ tango. Mascherano đã chơi cho Argentina được 147 trận đấu và thương hiệu của anh đã dần quen thuộc với các CĐV yêu lá cờ ông mặt trời. Từ nay, chúng ta sẽ chẳng còn thấy người cận vệ già đầy kinh nghiệm này trong màu áo xanh-trắng nữa.

1. Andres Iniesta (Tây Ban Nha)

Top 5 lão tướng thông báo nghỉ hưu sau World Cup 2018 - Bóng Đá

 

Trận đấu với Nga vừa qua là cuộc đấu cuối cùng mà Andres Iniesta khoác áo Tây Ban Nha. Trước khi đến với World Cup 2018, tiền vệ tài năng này đã tuyên bố đây sẽ là giải đấu lớn cuối cùng anh thi đấu. Anh cũng chia tay Barcelona và chuyển sang Nhật Bản để dưỡng già.

Có thể nói trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia thì Iniesta cũng đã rất thành công. Anh có đủ mọi vinh quang từ World Cup 2010 đến Euro 2008 và 2012. Hiện tại Tây Ban Nha đã không còn mạnh mẽ như xưa và họ cần có những nhân tố trẻ để có thể chuyển giao thế hệ.

Dù chia tay đội tuyển trong nỗi thất bại cay đắng trước chủ nhà Nga nhưng công bằng mà nói Iniesta vẫn mãi là huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha.

Trang Ý | 15:40 02/07/2018