MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất NHA 2018/19: Chờ đợi 'JLINGZ' toả sáng!

    06:30 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn Không phải những tiền đạo chủ lực hay các siêu sao đình đám nhưng những người này có thể đem đến nhiều điều cho đội bóng của họ tại Premier League năm nay.

    Ở mùa giải năm ngoái, những cái tên như Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Son Heung-min... đều không được đánh giá cao nhất ở đội bóng chủ quản của họ, nhưng cuối cùng những người này lại khiến cho giải đấu phải nhớ tới vì những thành tích nổi bật. Vậy năm nay danh sách 'kép phụ' có thể toả sáng sẽ là những ai?

    1. SON HEUNG-MIN (TOTTENHAM HOTSPUR)

    Khi nào Harry Kane còn khoác áo 'gà trống' khi đó những người chơi cạnh tiền đạo người Anh đều phải chịu kiếp 'kép phụ', và Son là một trong những cầu thủ như vậy. Mùa trước, cầu thủ này cũng không được đánh giá cao vì đơn giản một anh chàng 'tóc đen da vàng' không có nhiều lợi thế so với các cầu thủ phương Tây.

    TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất giải Ngoại hạng Anh 2018/19 - Bóng Đá

     Son đã chơi rất hay ở Tottenham mùa trước.

    Sức bật bên phía hành lang trái của Son chính là thứ mới mẻ trong lối chơi của Spurs. Năm nay, khi mà cầu thủ người Hàn Quốc không có sự cạnh tranh ở vị trí của mình, hy vọng anh sẽ tiếp tục làm được nhiều điều trong màu đội bóng thành London.

    2. XHERDAN SHAQIRI (LIVERPOOL)

    Roberto Firmino có thể giữ vai trò này ở đội tuyển Brazil, nhưng mọi chuyện là hoàn toàn khác khi cầu thủ sinh năm 1991 khoác áo đội chủ sân Anfiled. Vì thế, kép phụ ở đây chỉ có thể là Shaqiri, một tân binh 'rẻ mạt' về giá trị chuyển nhượng nhưng hội tụ đầy đủ những phẩm chất kỹ thuật của một ngôi sao hàng đầu.

    TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất giải Ngoại hạng Anh 2018/19 - Bóng Đá

     Shaqiri sẽ là sự bổ sung đáng kể cho Liverpool trên hàng công.

    Khi cầu thủ người Thuỵ Sỹ đặt bút ký hợp đồng với Liverpool, cũng là khi anh đã xác định được mình sẽ phải chấp nhận kiếp 'siêu dự bị'. Shaqiri chắc chắn không thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm, trong Sadio Mane và Mohamed Salah cũng đang chơi rất hay ở 2 bên cánh. HLV Jurgen Klopp có lẽ sẽ hy vọng anh toả sáng mỗi khi vào sân trên băng ghế dự bị hoặc thay thế một trong 3 người trên hàng công dính chấn thương hoặc treo giò.

    3. WILLIAN (CHELSEA)

    Ngôi sao người Brazil từng tuyên bố rằng mình sẽ không ở lại Stamford Bridge nếu Antonio Conte còn tại vị. Nhưng bây giờ anh đang sống lại hy vọng với The Blues khi Maurizio đặt chân đến đội bóng. Và phong cách chiến thuật của chiến lược gia người Ý cũng rất phù hợp với Willian.

    TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất giải Ngoại hạng Anh 2018/19 - Bóng Đá

     Willian vẫn hội tụ những phẩm chất của một ngôi sao lớn.

    Tuy nhiên, khi mà Eden Hazard đã có dấu hiệu muốn gắn bó với Chelsea thì Willian chắc chắn sẽ vẫn là người phải 'nhường sân' cho cầu thủ người Bỉ. Dù vậy, một ngôi sao lớn như cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk sẽ trở nên rất đáng gờm nếu anh không được coi là nhân tố chủ chốt.

    4. BERNADO SILVA (MANCHESTER CITY)

    Sự xuất hiện của cựu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, Riyard Mahrez, có thể sẽ khiến Bernado mất vị trí bên hành lang phải của Man City, vì thực tế cầu thủ này không quá giỏi nếu phải bám cánh trái. Hơn nữa, ở bên đối diện, Leroy Sane đơn giản là cầu thủ khó bị thay thế với tốc độ phi thường của mình.

    TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất giải Ngoại hạng Anh 2018/19 - Bóng Đá

     Bernado đã toả sáng ngay ở trận ra quân của Man City ở giải NHA.

    Vì lẽ đó, nhà vô địch Châu Âu người Bồ Đào Nha sẽ trở thành một kép phụ ở sân Etihad. Và với những kỹ năng của mình, Bernado hoàn toàn có thể toả sáng nếu được ra sân. Bàn thắng vào lưới Arsenal cuối tuần trước là một minh chứng cho điều này.

    5. JESSE LINGARD (MANCHESTER UNITED)

    Paul Pogba mùa này sẽ chơi nhô cao hơn (số 10) với sự hỗ trợ từ Fred hay Nemanja Matic. Vì thế, Lingard dù xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm khi anh khoác áo Tam Sư tại World Cup 2018, nhưng nhiều khả năng cầu thủ này sẽ vẫn phải bám cánh phải sở trường của mình.

    TOP 5 'kép phụ' đáng xem nhất giải Ngoại hạng Anh 2018/19 - Bóng Đá

     Những pha ăn mừng mang thương hiệu độc quyền 'JLingz' sẽ tiếp tục tái diễn ở Premier League?

    Mùa trước là khoảng thời gian mà Lingard đã chứng tỏ được khả năng của mình trong khâu 'đóng hòm' trận đấu với vô số bàn thắng quan trọng cho Quỷ đỏ. Nhưng Romelu Lukaku vẫn đang có mặt ở Man Utd, vì thế, một vai trò được coi là 'kép phụ' sẽ là phù hợp với cầu thủ người Anh. Sau một kỳ World Cup thành công, hy vọng Lingard sẽ tiếp tục giữ vững phong độ và toả sáng trong màu áo đỏ.

    Vũ Quang Toản | 01:05 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...